Tên lửa Triều Tiên dùng thiết bị của Mỹ và châu Âu

Có nguồn tin cho rằng trong quả tên lửa mà Triều Tiên phóng thử năm 2012 có một số thiết bị do Mỹ và các nước châu Âu sản xuất.

Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3 tháng 12/2012 và tuyên bố đây là vụ phóng vệ tinh. Tuy nhiên, Phương Tây cho rằng đây là một vụ thử tên lửa tầm xa. Quân đội Hàn Quốc đã tìm được một số mảnh vỡ của tên lửa này trên biển và cùng các nhà khoa học của những nước khác phân tích.

Tên lửa Unha-3 tại thời điểm chuẩn bị phóng thử nghiệm tháng 12/2012. Ảnh:z6mag.com


Một số nguồn tin ngoại giao cho Đài NHK biết rằng kết quả phân tích mảnh vỡ trên cho thấy có cả những bộ phận không chỉ xuất xứ từ Trung Quốc (đồng minh của Triều Tiên) và Liên Xô trước đây, mà còn có những mạch điện do Mỹ sản xuất, một máy phát của Anh và máy biến áp của Thụy Sĩ. Đa phần những thiết bị này được bán công khai trên thị trường và không thể được xem là thiết bị bị cấm theo lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên.



T.N
Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong -2 chứ không phải Unha-3
Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong -2 chứ không phải Unha-3

Bộ chỉ huy quân sự không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ tư lệnh Miền Bắc Mỹ đã theo dõi đường đi của tên lửa CHDCND Triều Tiên và xác định đó là một quả tên lửa đạn đạo Taepodong -2 chứ không phải Unha-3 như thông báo trước đó của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN