“Teen” Hàn Quốc bị bỏ tù vì bắt nạt bạn

Toà án Hàn Quốc ngày 20/2 đã kết án tù có thời hạn đối với hai học sinh trung học vì tội thường xuyên bắt nạt bạn học, khiến nạn nhân tự tử vào cuối năm 2011.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.


Toà án thành phố Daegu ở đông nam Hàn Quốc đã kết án hai cậu bé 14 tuổi lần lượt 3 năm rưỡi và 3 năm tù giam. Tuy nhiên, án tù của hai cậu học sinh “đầu gấu” này có thể được giảm 1 năm tuỳ thuộc vào thái độ cải tạo trong tù.

Sau vụ một học sinh nhảy từ trên tầng cao xuống đất tự tử hồi tháng 12/2011, để lại một lá thư tuyệt mệnh nói rõ cậu đã phải khổ sở vì bị bạn học bắt nạt, dư luận Hàn Quốc đã bùng lên giận dữ trước tệ nạn này tại các trường học. Vụ việc đã khiến Chính phủ Hàn Quốc và các lực lượng cảnh sát, công tố phải áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn để đối phó với nạn bạo lực trường học.

Trong phiên toà tại Daegu, thẩm phán Yang Ji-jeong cho rằng: “Án phạt tù đối với các bị cáo là chắc chắn vì Toà không thể nương nhẹ với những người rõ ràng có hành vi bạo lực trường học dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả một cuộc khảo sát công bố năm 2010, 22% số học sinh tiểu học và trung học ở Hàn Quốc cho biết từng bị bắt nạt ở trường. Khoảng 62% các nạn nhân cho biết, việc bị bắt nạt khiến họ rất đau khổ và 16% nói rằng, họ chỉ muốn chết khi bị bạn bè bắt nạt.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN