Tây Ban Nha tuyên án tù 'thủ thư Al-Qaeda'

Tòa án quốc gia Tây Ban Nha ngày 29/5 đã tuyên án 8 năm tù giam đối với Mudhar Hussein Almalki, có biệt danh "Thủ thư Al-Qaeda", với tội danh tham gia tổ chức khủng bố. Sau khi mãn hạn tù giam, đối tượng Almalki sẽ phải chịu sự quản thúc của tòa án trong 9 năm.

Theo phán quyết của tòa, đối tượng Almalki, người Saudi Arabia gốc Jordan, là thành viên bộ máy tuyên truyền thuộc mạng lưới Ansar al Mujahideen từ năm 2006, mạng lưới vốn được coi là "tổ chức vệ tinh của Al-Qaeda". Almalki quản lý những diễn đàn trực tuyến liên kết với tổ chức để "tuyển mộ khủng bố". Hoạt động của Almaki được coi là một phần trong "cuộc thánh chiến Hồi giáo bằng ngôn từ", bao gồm phân phối tất cả các loại tài liệu đề cao hoạt động khủng bố kiểu "thánh chiến", các nhóm khủng bố, cùng hệ tư tưởng và các sách báo trực tiếp góp phần vào huấn luyện khủng bố.

Mudhar Hussein Almalki (giữa) bị bắt tại Valencia,Tây Ban Nha. Ảnh: AFP


Tòa án cho biết Almalki đã thảo một danh sách mục tiêu gọi là "tội phạm chiến tranh", bao gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar cùng các cựu Tổng thống Mỹ George Bush và Bill Clinton.

Trong phiên xét xử hồi tháng trước, Almalki đã bác bỏ liên quan tới Al-Qaeda hay tuân theo những mệnh lệnh của tổ chức này.
Tháng 3/2012, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Almalki tại thành phố Valencia ở miền Đông nước này. "Thủ thư Al-Qaeda" sinh sống tại Tây Ban Nha từ năm 1980.



TTXVN/ Tin tức


Yemen tiêu diệt một thủ lĩnh al-Qaeda
Yemen tiêu diệt một thủ lĩnh al-Qaeda

Lực lượng an ninh Yemen vừa tiêu diệt được một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố al-Qaeda cùng ít nhất 4 tay súng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN