Tây Ban Nha triệt phá đường dây nhập cư trái phép

Lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha ngày 31/10 cho biết đã triệt phá một đường dây đưa người nhập cư trái phép với số lượng lớn tại Barcelona và bắt giữ 18 đối tượng tình nghi trong đợt truy quét tiến hành tuần trước. Theo thông tin sơ bộ, các nghi can có liên quan tới đường dây đã đưa trái phép khoảng 1.000 người Pakistan sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) mỗi năm.

Theo điều tra, mạng lưới đưa người nhập cư trái phép này đã hoạt động ít nhất 7 năm. Mỗi nạn nhân đã phải trả khoản tiền từ 600-15.000 euro (tương đương 800-20.000 USD) để được đưa tới Barcelona và các thành phố khác ở châu Âu. Cảnh sát cho biết các nạn nhân luôn phải chen chúc nhau trên những chuyến xe đường dài kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 tên cầm đầu một mạng lưới chuyên đưa người trái phép sang Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italy.


TTXVN/Tin tức
Nhập cư trái phép vào Australia: Thiên đường không lối
Nhập cư trái phép vào Australia: Thiên đường không lối

4 giờ 30 sáng 21/6/2012, nước bắt đầu tràn vào buồng lái của chiếc thuyền chở trên dưới 200 người di cư vừa rời Indonesia chưa được bao xa để tới đảo Christmas của Australia. Hoảng hốt. Hỗn loạn. Kêu cứu. Cầu nguyện… Không ít người đã chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN