Tây Ban Nha huy động quân đội tham gia dập lửa cháy rừng

Trong nỗ lực ngăn chặn cháy rừng bùng phát trở lại ở hòn đảo nghỉ dưỡng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, chính quyền địa phương ngày 5/10 đã phải điều động quân đội đến hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Chú thích ảnh
Trực thăng tham gia dập lửa cháy rừng tại Canary, Tenerife, Tây Ban Nha, ngày 20/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào cuối ngày 4/10, chính quyền vùng Tenerife đã gửi yêu cầu hỗ trợ đến quân đội nước này sau khi đám cháy rừng bùng phát trở lại do gió mạnh và nắng nóng cực đoan. Nền nhiệt có lúc lên đến gần 40 độ C ở một số khu vực trên đảo Tenerife. 

Đám cháy rừng bùng phát hôm 15/8 và lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy vào ngày 11/9 nhưng chưa thể dập tắt hoàn toàn.

Thông báo trên mạng xã hội X, Lực lượng ứng phó khẩn cấp của Quân đội Tây Ban Nha thông báo khoảng 120 người đang tham gia chống chọi với "giặc lửa" ở phía Đông Bắc của đảo Tenerife. Trong số đó, có 60 thành viên của đơn vị cùng sự hỗ trợ của 26 phương tiện quân sự.

Khoảng 3.000 người ở thị trấn Santa Ursula và 200 người ở thị trấn La Orotava, đều thuộc vùng Tenerife, đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cho đến nay, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 15.000 ha đất rừng. Các khu du lịch nổi tiếng và 2 sân bay trên đảo Tenerife không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường.

Do biến đổi khí hậu đang khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng, các nhà khoa học cảnh báo sóng nhiệt sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và với mức độ nghiêm trọng hơn ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Australia: Bang New South Wales ghi nhận gần 400 vụ cháy rừng trong vòng 7 ngày 
Australia: Bang New South Wales ghi nhận gần 400 vụ cháy rừng trong vòng 7 ngày 

Nhà chức trách bang New Southe Wales (NSW) của Australia ngày 5/10 cho biết bang này đã ghi nhận gần 400 vụ cháy rừng bùng phát kể từ 29/9. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN