Tây Ban Nha giải cứu hàng chục người di cư lênh đênh trên biển

Ngày 3/12, giới chức Tây Ban Nha cho biết nước này đã giải cứu 92 người di cư đang lênh đênh trên 5 chiếc thuyền tạm bợ ở khu vực bờ biển miền Nam, đồng thời cho biết số người di cư muốn đến châu Âu thông qua Tây Ban Nha đã tăng.

Người di cư chờ đăng ký tị nạn tại Erding, gần Munich, miền nam Đức ngày 15/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số những người được giải cứu, 63 người đến từ vùng châu Phi Hạ Sahara, số còn lại đến từ Algeria. Hầu hết những người di cư này được đưa về cảng Malaga ở miền Nam Tây Ban Nha.


Cùng ngày, giới chức Tây Ban Nha cũng chặn 22 người di cư trốn trên một chiếc xe tải để đến Melilla, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Melilla cùng với Ceuta là những điểm có đường biên giới trên bộ duy nhất giữa châu Phi và Liên minh châu Âu (EU). Hiện 22 người này đã được đưa đến một trung tâm tiếp nhận người di cư tại Melilla để làm thủ tục xin tị nạn, còn tài xế xe tải và phụ xe đã bị bắt.


Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, năm ngoái, hơn 11.600 người di cư và tị nạn đã đến Melilla và Ceuta, trong đó phần lớn là người Syria, tăng 55% so với năm trước đó. Hiện số dân tại Melilla và Ceuta chỉ là 170.000 người.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu
Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25/11 đe dọa sẽ mở cửa biên giới cho người di cư trở lại châu Âu, nhằm trả đũa việc Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua nghị quyết ủng hộ việc ngừng các cuộc đàm phán kết nạp Ankara làm thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN