Tây Ban Nha dự kiến đóng cửa toàn bộ 7 nhà máy điện hạt nhân vào năm 2035

Tây Ban Nha đặt mục tiêu đóng cửa toàn bộ 7 nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn từ năm 2025-2035. Đây là một phần trong kế hoạch sản xuất điện hoàn toàn từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2050 của quốc gia châu Âu này.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha đặt mục tiêu đóng cửa toàn bộ 7 nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera đã đưa ra thông báo trên ngày 12/2, đồng thời cho biết chính phủ sẽ trình bày dự thảo kế hoạch về chống biến đổi khí hậu trước Quốc hội vào ngày 22/2 tới. Theo dự thảo kế hoạch vốn được soạn thảo hồi năm ngoái, Chính phủ Tây Ban Nha đặt mục tiêu cấm bán xe chạy xăng, dầu diesel và xe hybrid từ năm 2040 và khuyến khích xây dựng cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo như trang trại gió và nhà máy điện mặt trời có công suất ít nhất 3.000 megawatt/năm. 

Theo Thủ tướng Pedro Sanchez, để cải thiện hệ thống năng lượng (vốn tạo ra 40% sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo trong năm 2018), Tây Ban Nha phải đầu tư 235 tỷ euro trong giai đoạn từ năm 2021-2030. Giảm dần nguồn năng lượng hạt nhân vốn sản xuất ra khoảng 20% sản lượng điện ở Tây Ban Nha là cam kết của chính phủ vừa nhậm chức hồi mùa Hè năm ngoái.

Các nhà máy điện hạt nhân của Tây Ban Nha bắt đầu đi vào hoạt động trong thời gian từ năm 1983-1988.

Trần Quyên (TTXVN)
Iran và Nga nối lại đàm phán về kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới
Iran và Nga nối lại đàm phán về kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin ngày 25/8, Bộ trưởng Năng lượng Iran Reza Ardakanian cho biết nước này đã nối lại các cuộc đàm phán với Nga về kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới có công suất lên tới 3.000 megawatt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN