Tây Ban Nha dẫn độ kẻ cấp vũ khí vụ tấn công Paris

Tòa án tối cao Tây Ban Nha ngày 18/4 tuyên bố sẽ ra lệnh dẫn độ về Pháp nghi can cung cấp các vũ khí cho kẻ gây ra vụ tấn công đẫm máu tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris (Pháp) hồi đầu năm ngoái.

Nghi can Antoine Denevi.

Tên Antoine Denevi, 27 tuổi, người miền Bắc nước Pháp, bị bắt giữ hôm 12/4 ở khu vực Malaga, miền Nam Tây Ban Nha. Đối tượng này bị cáo buộc cầm đầu một đường dây buôn lậu vũ khí và cung cấp vũ khí cho tên Amedy Coulibaly, kẻ gây ra vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris (Pháp) hồi đầu năm 2015. Tên Denevi sẽ bị gửi đến một tòa án hình sự tại thành phố Lille (Lin), miền Bắc nước Pháp, trong vòng 10 ngày tới.

Hôm 9/1/2015, đối tượng khủng bố Coulibaly đã xông vào siêu thị Hyper Cacher dành cho người Do Thái ở Vincennes tại Paris và xả súng giết chết 4 người bên trong, đồng thời bắt thêm 17 người làm con tin. Sau đó, tên Coulibaly đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường.

Trước đó hai ngày, Coulibaly đã phối hợp cùng hai anh em Said Kouachi và Cherif Kouachi tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo tại Paris làm 12 người thiệt mạng. Trên đường chạy trốn, Coulibaly đã sát hại một cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó.

TTXVN/Tin Tức
Người Pháp biểu tình phản đối dự luật lao động mới
Người Pháp biểu tình phản đối dự luật lao động mới

Bạo lực đã xảy ra khi nhiều người dân Paris (Pháp) ngày 15/4 xuống đường thể hiện thái độ bất bình với chính phủ sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định không từ bỏ dự luật sửa đổi Luật lao động đang gây tranh cãi ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN