Tây Ban Nha chật vật chống cháy rừng

Ngày 13/8, hàng nghìn người sống gần khu dự trữ sinh quyển Garajonay trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã phải rời bỏ nhà cửa do các đám cháy rừng, bùng phát hơn một tuần trước, vẫn tiếp tục hoành hành.

 

Nhiệt độ cao, gió lớn, độ ẩm thấp cộng với việc thiếu máy bay để chở "bom" nước khiến nỗ lực khống chế và dập tắt đám cháy của lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

 

 Lính cứu hoả thuộc Alcoy và Elda nỗ lực dập lửa ở Torre de Macanes gần Alicante hôm 13/8. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Các trường học ở thành phố San Sebastian trên đảo La Gomera đã biến thành nơi tạm trú cho hàng trăm người, chủ yếu là khách du lịch và thăm quan, từ phía Tây sơ tán đến. Tuy nhiên, theo ước tính của chính quyền đảo, hơn 5.000 người được lệnh sơ tán vào chiều 13/8, chủ yếu từ Vallehermoso - phía Bắc đảo La Gomera, vẫn chưa có chỗ ở. Lệnh sơ tán được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sau khi đám cháy lan qua những hẻm núi, "tấn công" khu vực này. Maria Gonzalez, một khách thăm quan đến từ đảo láng giềng Tenerife nói: "Chúng tôi thấy khói mỗi lúc một gần hơn. Mọi người rất lo lắng và hoảng sợ".

 

Hiện lực lượng cứu hỏa vẫn nỗ lực sử dụng máy bay chở "bom" nước dội xuống các đám cháy, nhưng "giặc lửa" tiếp tục lan rộng ở phía Tây đảo La Gomera. Bà Karen Bencomo, người phát ngôn của chính quyền, cho biết lực lượng cứu hỏa được trang bị 3 máy bay chở "bom" nước và 4 trực thăng. Theo bà, để có thể khống chế và dập tắt đám cháy phải cần tới 10 máy bay. Trong khi đó, một đám cháy rừng gần thành phố Alicante ở Đông Nam Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 2 nhân viên cứu hộ.

 

Theo thống kê ban đầu, các đợt cháy rừng bùng phát ở Tây Ban Nha từ ngày 4/8 vừa qua đã hoành hành dữ dội trên 4.100 hécta đất, trong đó có 750 hécta Công viên quốc gia Garajonay, tàn phá 25% khu vực này.

 

Trải qua một mùa Đông khô hạn nhất trong vòng 70 năm qua, Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn ở mức báo động vào mùa Hè này. Những ngày gần đây, nhiệt độ không khí đã chạm ngưỡng 40 độ C.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về thảm họa cháy rừng đang hoành hành ở Tay Ban Nha:

 

Lính cứu hoả thuộc Alcoy và Elda nỗ lực dập lửa ở Torre de Macanes gần Alicante hôm 13/8. Ảnh: AFP/TTXVN

 
 

Lính cứu hỏa dập lửa trong đám cháy rừng ở gần làng Torremanzanas hôm 12/8. Ảnh: AFP/TTXVN

 
 

Rừng ở Torre de Macanes gần Alicante bùng cháy hôm 13/8. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

 

TTXVN/Tin tức

Trực thăng Nga rơi khi dập cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ
Trực thăng Nga rơi khi dập cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chiếc máy bay trực thăng Ka-32T của Nga đã bị rơi tại Thổ Nhĩ Kỳ khi tham gia dập cháy rừng vào tối 9/8 làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN