Tây Ban Nha bắt giữ đối tượng tình nghi tuyên truyền cho IS

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 4/7 thông báo cơ quan chức năng vừa bắt giữ một đối tượng tình nghi có các hoạt động cực đoan hóa và tuyên tuyền cho Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Cảnh sát áp giải một nghi can tại Palma de Mallorca, Tây Ban Nha ngày 28/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Đối tượng bị bắt giữ là người gốc Maroc, đang cư trú tại quốc gia châu Âu này. Qua điều tra, cơ quan chức năng Tây Ban Nha xác định đối tượng có biểu hiện bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan ở mức độ nghiêm trọng và có tư tưởng ủng hộ các vụ tấn công do IS thực hiện. Đối tượng đã sử dụng máy tính, ẩn danh tiếp cận các thông tin về các phần tử thánh chiến cực đoan.

Vụ bắt giữ trên diễn ra một tuần sau khi Tây Ban Nha bắt giữ 4 đối tượng trên đảo Inca và một trong số đó bị tình nghi âm mưu tiến hành tấn công khủng bố tương tự vụ lao xe vào đám đông ở London Bridge hồi tháng 6 vừa qua. Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Tây Ban Nha đã bắt giữ tổng cộng 226 đối tượng tình nghi khủng bố.

Tây Ban Nha đang ở mức báo động cao (mức 4/5) về nguy cơ khủng bố sau hàng loạt vụ tấn công xảy ra tại Anh, Pháp, Bỉ và Đức trong những năm gần đây.

TTXVN/Tin Tức
Tây Ban Nha bắt một đối tượng nghi chiến đấu cho IS
Tây Ban Nha bắt một đối tượng nghi chiến đấu cho IS

Ngày 1/7, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một đối tượng bị nghi tham chiến cùng tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria trong ít nhất 2 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN