Taxi chỉ dành cho phụ nữ tại Ai Cập

Pink Taxi là hãng taxi đặc biệt ở Cairo, Ai Cập khi chỉ tuyển nhân viên là nữ và chỉ nhận khách nữ đặt chuyến.

Người sáng lập Pink Taxi Reem Fawza (ngoài cùng bên trái) và các tài xế Pink Taxi ở Cairo. Ảnh: Pink Taxi

Đối với nhiều phụ nữ Ai Cập, né tránh những lời trêu trọc khiếm nhã và quấy rối dường như là “thủ tục” hàng ngày. Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 99% phụ nữ Ai Cập là nạn nhân của quấy rối tình dục thường xảy ra trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc trên xe taxi.

Tuy nhiên, dịch vụ của hãng Pink Taxi do phụ nữ làm tái xế, chỉ chấp nhận hành khách nữ đặt chuyến trước, đang hứa hẹn trở thành cách đảm bảo cho phái đẹp đi lại ở thủ đô của Ai Cập.

Các lái xe của Pink Taxi phải có bằng Đại học, nói tiếng Anh thành thạo, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe ở Cairo cũng như biết cách vượt qua tình trạng tắc đường. Các xe taxi được trang bị hệ thống GPS và một camera, cũng như một nút báo động (SOS) giúp dừng xe và cảnh báo tới trụ sở Pink Taxi nếu có tình huống khẩn cấp.

Người sáng lập Pink Taxi, Reem Fawzy, nói: “Tôi thấy xã hội cần có giao thông an toàn cho phụ nữ và tôi bắt đầu nghĩ mình có thể làm được gì”. Đại diện Pink Taxi cho biết thêm dịch vụ của hãng còn giúp phụ nữ Ai Cập có thêm cơ hội việc làm. Đối mặt với những lời chỉ trích rằng Pink Taxi sẽ không chấm dứt được nạn quấy rối phụ nữ ở Ai Cập hay giá thành cao, bà Fawsy khẳng định rằng bà đơn thuần đang kinh doanh một dịch vụ đảm bảo an toàn và riêng tư hơn cho phụ nữ và họ có quyền lựa chọn sử dụng hay là không.


Hạnh Nhân (Theo The Guardian)
Cây đi bộ 20 m/năm
Cây đi bộ 20 m/năm

Socratea exorrhiza, một loại cọ sống tại Ecuador có thể là giống cây duy nhất trên hành tinh biết đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN