Tàu Trung Quốc trang bị súng vào Senkaku/Điếu Ngư

Ngày 8/1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện 2 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG), trong đó một tàu JCG cho là có trang bị súng, đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông ngày 3/3/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, JCG cho biết vụ việc trên xảy ra vào khoảng 2h20' chiều (theo giờ địa phương) và 2 tàu đã rời khỏi vùng biển này sau khoảng 100 phút. Lần gần đây nhất JCG phát hiện tàu Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo trên là vào ngày 26/12 năm ngoái.

Trong một vụ việc khác, một tàu khảo sát biển Trung Quốc bị phát hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách đảo chính của quần đảo Okinawa 415 km về phía Đông Nam. Đây là ngày thứ tư liên tiếp một tàu khảo sát của Trung Quốc bị phát hiện đang hoạt động tại khu vực này.
TTXVN/Tin Tức
Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt đưa máy bay tới Trường Sa
Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt đưa máy bay tới Trường Sa

Một lần nữa Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động Trung Quốc cho hai máy bay dân sự cỡ lớn hạ cánh xuống sân bay trái phép trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN