Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Các quan chức cho biết, ngày 31/5, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển tranh chấp ngoài khơi quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý trên Biển Hoa Đông, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.     

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc.


Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu này đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh quần đảo Senkaku vào khoảng 10 giờ (1h00 GMT). Đây là lần thứ 12 tàu chính phủ Trung Quốc tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trong năm nay.

TN

Trung Quốc chỉ trích bài phát biểu của Nhật Bản tại Đối thoại Shangri-La
Trung Quốc chỉ trích bài phát biểu của Nhật Bản tại Đối thoại Shangri-La

Theo mạng “Tin tức Trung Quốc”, tại buổi khai mạc diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 ngày 30/5 ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có bài phát biểu chủ đạo, nhiều nội dung trong đó không nêu đích danh nhưng nhằm công kích Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN