Tàu tấn công của Hải quân Malaysia mất tích

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 6/10 dẫn nguồn tin từ Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) cho biết Hải quân nước này đã mất liên lạc với một tàu tấn công cùng với 7 sỹ quan khi con tàu này đang trên đường trở về căn cứ tại Layang-Layang, gần bang Sabah.

Tàu CB204 đã mất tích khi đang trên đường trở về căn cứ tại Layang-Layang, gần bang Sabah.Ảnh: Malaysia Insider


Tư lệnh RMN Abdul Aziz Jaafar xác nhận chiếc tàu tấn công loại CB90 triển khai từ căn cứ hải quân số 5 đã bị mất liên lạc với tàu hộ tống KD Paus trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tàu mang số hiệu CB204 cùng tàu KD Paus đã rời căn cứ tại Kota Kinabalu, bang Sabah vào lúc 5 giờ sáng 5/10 (giờ địa phương) và mất liên lạc với tàu hộ tống lúc 11 giờ 15 phút sáng. Ông nói: "Sự việc xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu ở khu vực Pulau Mengalum của Sabah".

Theo ông Abdul Aziz, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã được tiến hành với sự tham gia của các phương tiện và lực lượng thuộc RMN, Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) và Cơ quan Chấp pháp biển Malaysia (MMEA).


T.N
Máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn cấp
Máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay của Malaysia Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thủ đô Kuala Lumpur.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN