Tàu sân bay Pháp tiến hành trinh sát ở Địa Trung Hải

Cổng thông tin "La Provence" cho hay tàu sân bay Charles de Gaulle chạy bằng năng lượng hạt nhân của Pháp trong nhóm tàu sân bay đến Địa Trung Hải đã bắt đầu tiến hành trinh sát.


Tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp rời cảng Toulon, miền nam nước Pháp ngày 18/11. Ảnh: AFP-TTXVN

Tàu sân bay Charles de Gaulle hôm 18/11 đã rời quân cảng Toulon và đi về phía đông Địa Trung Hải để bắt đầu hỗ trợ các chiến dịch vũ trang chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong khi đó, đến cuối tuần này, khinh hạm chống ngầm La Motte-Picquet, tàu khu trục đa năng Aquitaine, tàu tiếp dầu Aviation sẽ nhập vào nhóm tàu sân bay.

Theo nguồn tin trên, từ tháng 9, tàu sân bay Charles de Gaulle đã được tàu khu trục Leopold của Hải quân Bỉ và tàu khu trục Chevalier Paul của Pháp hộ vệ. Tàu sân bay Pháp cũng sẽ được khu trục hạm của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Defender yểm trợ.

TN (Theo Sputnik)
Mỹ chuyển cho Nga thông tin vụ khủng bố máy bay A321
Mỹ chuyển cho Nga thông tin vụ khủng bố máy bay A321

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ đã chuyển cho nước này thông tin tin cậy về hành động tấn công khủng bố trên máy bay A321 và các cơ quan có thẩm quyền đang phân tích thông tin này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN