Tàu sân bay Mỹ vào Biển Đỏ hỗ trợ tấn công Syria

Tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Nimitz và các tàu tấn công hộ tống, vốn đang trên đường trở về Mỹ, đã được lệnh chuyển hướng sang phía tây, đi về phía Biển Đỏ nhằm hỗ trợ cuộc tấn công có giới hạn của Mỹ nhằm vào Syria.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, nhóm tàu sân bay Nimitz, gồm cả 4 tàu khu trục và một tàu tuần dương, chưa nhận được lệnh đặc biệt di chuyển tới đông Địa Trung Hải vào thời điểm này, nhưng đang di chuyển về phía tây biển Ảrập để có thể hỗ trợ chiến dịch tấn công Syria nếu cần thiết.

Tàu sân bay USS Nimitz đang trên đường về Mỹ đã được lệnh đổi ngược hướng, đi vào Hồng Hải.


“Đây là vấn đề sắp xếp lực đòn bẩy, nhằm tận dụng năng lực của nhóm tàu sân bay tấn công”, một quan chức cho biết hôm 1/9 và nói thêm, các quyết định chốt vị trí của lực lượng tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải vẫn đang được xem xét.

Trước đó, ngày 31/8 (1/9 theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định trì hoãn cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình từ các tàu khu trục ngoài khơi phía tây Syria để chờ quốc hội thông qua. Động thái này khiến một cuộc tấn công chỉ có thể xảy ra sớm nhất vào ngày 9/9, khi các nhà lập pháp trở lại Washington D.C sau kỳ nghỉ hè.

Quyết định trì hoãn cho các nhà tổ chức quân sự thêm thời gian để đánh giá lại việc bố trí lực lượng trong khu vực. Hiện tại, hải quân Mỹ đã tăng gấp đôi sự hiện diện ở đông Địa Trung Hải, với việc bổ sung 2 tàu khu trục, bên cạnh 3 tàu vẫn thường tuần tiễu tại khu vực.

Các khu trục hạm này mang theo khoảng 200 quả tên lửa Tomahawk, tuy nhiên giới chức Mỹ cho rằng một cuộc tấn công "có giới hạn" nhằm vào Syria có thể chỉ tốn kém một nửa số đó.

Trong khi đó, nhóm tàu sân bay Nimitz sau thời gian hoạt động trên Ấn Độ Dương, hỗ trợ lực lượng Mỹ tại Afghanistan, đã di chuyển về phía đông, vòng qua châu Á để trở về cảng “quê nhà” ở Everett, bang Washington, sau khi được thay thế bằng nhóm tàu sân bay USS Harry Truman.

Tuy nhiên, trước diễn biến mới về Syria, quân đội Mỹ đã quyết định đổi hướng tàu Nimitz, cử nhóm tàu này ngoặt sang phía tây, hướng về Biển Đỏ, và có thể tiếp theo là vào Địa Trung Hải qua kênh đào Suez.

Hải quân Mỹ cũng đã cơ động thêm USS San Antonio, tàu đổ bộ có thể chở 300 lính thuỷ đánh bộ và các thiết bị viễn thông chuyên dụng, gia nhập nhóm tàu khu trục ở Địa Trung Hải.


Bạch Đàn  (Reuters)
Sức mạnh phòng không Syria
Sức mạnh phòng không Syria

Khả năng phòng thủ tên lửa của Syria đủ sức mạnh để ngăn chặn bất kỳ một cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương trước 10 phút khi các tên lửa này tiếp cận và tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN