Tàu Mỹ tới châu Âu triển khai lá chắn tên lửa đạn đạo

Ngày 11/2, chiếc đầu tiên trong số 4 tàu khu trục công nghệ cao của Mỹ đã tới Tây Ban Nha để hình thành một phần quan trọng trong hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo dành cho châu Âu. Hệ thống lá chắn này bị Nga coi là mối đe dọa trực tiếp an ninh của Moskva.

Tàu USS Donald Cook.


Tuyên bố của NATO cho biết tàu USS Donald Cook đã cập cảng Rota, miền Nam Tây Ban Nha, nơi tàu sẽ đảm nhận nhiệm vụ chống tên lửa và tham gia các nhiệm vụ khác như an ninh hàng hải và các hoạt động triển khai lực lượng của NATO.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nhận định: "Đây là lần đầu tiên, một tàu của Hải quân Mỹ trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis được bố trí thường trực ở châu Âu. Việc tàu USS Donald Cook cập bến đánh dấu một bước tiến cho NATO, cho an ninh châu Âu và cho sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương".

Dự kiến, 3 tàu khu trục Aegis còn lại sẽ được triển khai trong vòng 2 năm tới. Tuyên bố của NATO nhấn mạnh rằng hệ thống này được thiết kế để "bảo vệ toàn bộ lãnh thổ và người dân các nước châu Âu thuộc NATO".


TN
(Theo AFP)

Nga đặt cược vào lá chắn tên lửa hạt nhân
Nga đặt cược vào lá chắn tên lửa hạt nhân

Nhiệm vụ chính mà Tổng thống Nga đưa ra trong việc củng cố an ninh và tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội là gì? Đâu là trọng tâm chiến lược? Câu trả lời là tên lửa hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN