Tàu lặn Titan từng bị sét đánh hư hỏng nghiêm trọng 5 năm trước

Dẫn lời ông Stockton Rush, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) quá cố của Công ty OceanGate, một nguồn tin cho biết tàu lặn Titan từng bị hư hỏng nghiêm trọng sau khi bị sét đánh ở Bahamas vào năm 2018.

Chú thích ảnh
Tàu lặn Titan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik (Nga), tiết lộ gây sốc trên đã được đăng tải trên YouTube hồi tháng 8/2020. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị xóa.

Cụ thể, CEO quá cố của OceanGate cho hay tàu lặn Titan đã “bị sét đánh gián tiếp” ở Bahamas trong một lần tham gia thử nghiệm lặn xuống biển sâu ở gần thị trấn Marsh Harbour, thuộc Quần đảo Abaco, Bahamas vào cuối tháng 4/2018.

“May mắn, đó không phải là một cú sét đánh trực tiếp. Bởi nếu sét đánh thẳng vào sợi carbon bên ngoài tàu sẽ có thể khiến tất cả chúng tôi gặp nguy hiểm”, nguồn tin dẫn lời ông Rush kể lại trong cuộc phỏng vấn tháng 8/2020.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Rush đã bày tỏ thất vọng về việc sét đánh đã khiến cuộc thử nghiệm khi đó bị hủy bỏ.

“Rất may, các nhóm chuyên gia và nhân viên của OceanGate đã nhanh chóng khắc phục sự cố bằng việc thay thế các trang thiết bị bị ảnh hưởng do sét, với những linh kiện điện tử có sẵn khi đó. Nên chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã thay thế toàn bộ các bộ phận bị hư hại”, ông Rush nói thêm.

Theo thông cáo được công ty OceanGate đưa ra tháng 5/2018, cú sét đánh ở Bahamas đã khiến 70% hệ thống bên trong tàu lặn Titan bị ảnh hưởng. Đồng thời điều kiện thời tiết bất thường khi đó cũng khiến đội chuyên gia không thể thực hiện cuộc thử nghiệm lặn đầu tiên, ở thời điểm 45 ngày trước khi chuyến thám hiểm tàu Titanic diễn ra.

Hồi tháng 6, tàu lặn Titan của OceanGate đã mất tích trong chuyến thám hiểm xác tàu Titanic ở khu vực cách Cape Cod, Bắc Đại Tây Dương khoảng 1.450 km về phía đông, ở độ sâu khoảng 3.800 mét. Năm người trên tàu lặn gồm ông Rush, doanh nhân người Anh Hamish Harding, chuyên gia hàng hải người Pháp Paul-Henri Nargeolet, và Phó chủ tịch tập đoàn Engro của Pakistan, Shahzada Dawood cùng con trai 19 tuổi Suleman.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ xác nhận mảnh vỡ được tìm thấy dưới đáy đại dương gần khu vực xác tàu Titanic là của chiếc tàu lặn mất tích. Tất cả 5 người trên tàu Titan đều đã thiệt mạng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Các mảnh vỡ của tàu lặn Titan được trục vớt đưa về cảng của Canada
Các mảnh vỡ của tàu lặn Titan được trục vớt đưa về cảng của Canada

Ngày 29/6, Lực lượng tuần duyên Mỹ (USCG) cho biết các mảnh vỡ của tàu lặn Titan đã được trục vớt và đưa về cảng ở Canada, trong đó có thể chứa "những phần thi thể của các nạn nhân". 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN