Tàu du lịch Italia thoát khỏi nguy hiểm

Lực lượng bờ biển Xâyxen ngày 28/2 cho biết, tàu du lịch Costa Allegra của Công ty tàu biển Italia Costa Crociere SpA đang được một chiếc tàu đánh cá của Pháp kéo vào một hòn đảo của nước này.

Tàu du lịch Costa Allegra. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong một thông báo được phía Xâyxen đưa ra có nội dung: "Lực lượng bờ biển Xâyxen có thể khẳng định rằng một chiếc tàu đánh cá của Pháp tối 27/2 đã tiếp cận được tàu Costa Allegra và đang kéo tàu này về hòn đảo Desroches”.

Lực lượng bờ biển Xâyxen cũng cho biết, hai chiếc tàu đánh cá lớn sẽ tiếp cận được chiếc tàu Costa Allegra vào tối 28/2 (tức sáng 29/2 giờ VN).

Trước đó, ngày 27/2, tàu Costa Allegra, chở hơn 1000 người từ đã gặp sự cố sau khi một đám cháy xảy ra trong phòng máy phát điện của tàu. Mặc dù đám cháy được dập tắt ngay sau đó, song chiếc tàu bắt buộc phải tắt động cơ và bị trôi dạt biển Ấn Độ Dương, khu vực thường xảy ra các vụ tấn công của bọn cướp biển.

Tàu Costa Allegra, nặng 28.597 tấn và dài 188 mét, gặp sự cố khi đang trên đường từ Môrixơ đến Xâyxen và theo dự kiến sẽ cập cảng của Xâyxen vào 8h sáng 28/2. Vị trí lúc tàu Costa Allegra xảy ra sự cố chỉ cách cách đảo san hô Alphonse của Xâyxen khoảng 32 km.

L.H (tổng hợp)

Tàu chở hơn 1.000 người bốc cháy trên Ấn Độ Dương
Tàu chở hơn 1.000 người bốc cháy trên Ấn Độ Dương

Hãng thông tấn ANSA của Italia đưa tin, ngày 27/2 đã xảy ra hỏa hoạn trên tàu Costa Allegra chở hơn 1.000 người và hiện chiếc tàu du lịch này đang bị trôi dạt ở vùng biển Ấn Độ Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN