Tàu Dragon rời vũ trụ về Trái Đất

Tàu vũ trụ Dragon của công ty tư nhân SpaceX đã rời Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), bắt đầu hành trình trở về Trái Đất sau khi hoàn tất chuyến bay lịch sử.

 

Tàu Dragon trong tư thế chuẩn bị rời ISS sáng sớm 31/5.

 

Sáng sớm 31/5, các nhà du hành đã tháo chốt cho tàu Dragon và tàu đã được một cánh tay rôbốt “đẩy” ra khỏi trạm vũ trụ, rời hẳn lúc 16 giờ 35. Dự kiến, tàu Dragon sẽ hạ xuống Thái Bình Dương ngoài khu vực bờ biển California lúc 22 giờ 44. Vị trí tàu Dragon hạ cách Los Angeles 907 km về phía tây nam. Ba tàu sẽ đợi sẵn ở đây để đón Dragon. Sau khi hạ, Dragon sẽ được đưa tới Texas để dỡ hàng hóa chuyển cho NASA.

 

Trước hôm chuẩn bị rời ISS, ông John Couluris, người phụ trách sứ mệnh của tàu Dragon, cho rằng họ còn rất nhiều việc phía trước. Ông cho rằng dù tàu Dragon đã từng bay thử nghiệm tháng 12/2010 nhưng lần này vẫn là một chuyến bay đầy thử thách và họ không hề chủ quan với sứ mệnh này.

 

Dragon được phóng hôm 22/5, mang theo 521 kg hàng gồm thực phẩm, trang thiết bị, máy tính, dụng cụ thí nghiệm khoa học…Trong chuyến bay về Trái Đất, tàu mang theo 660 kg hàng.

 

Nếu mọi chuyện trong hành trình về Trái Đất của tàu Dragon suôn sẻ, công ty SpaceX sẽ trở thành công ty duy nhất có thể mang hàng về Trái Đất. Các tàu vũ trụ chở hàng của các nước khác đều bị phá hủy sau khi chở hàng tới ISS.

 

 

Thùy Dương

Tàu vũ trụ tư nhân Dragon kết nối thành công với ISS
Tàu vũ trụ tư nhân Dragon kết nối thành công với ISS

Ngày 26/5, môđun chở hàng không người lái Dragon của công ty tư nhân SpaceX của Mỹ đã kết nối thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử ngành công nghiệp vũ trụ Mỹ sau khi các phi thuyền con thoi ngừng hoạt động từ năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN