Tàu chở dầu chìm ngoài khơi Malaysia: 6 thủy thủ Indonesia mất tích

Trước khi chìm, chiếc tàu chở dầu này bị bốc cháy sau khi có tiếng nổ trong khoang động cơ. Cơ quan thực thi Hàng hải Malaysia hiện đang tìm kiếm các thủy thủ mất tích.

New Straits Times đưa tin, 6 thủy thủ Indonesia đã bị mất tích khi chiếc tàu chở chở dầu đăng ký tại Guinea Xích đạo bị chìm cách Pengerang, bang Johor, khoảng 4,6 hải lý vào hồi 5h sáng 15/6. 

Phó Tổng giám đốc Cơ quan thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) Mohd Taha Ibrahim cho biết, MMEA được Lực lượng cảnh sát bờ biển Singapore thông báo rằng con tàu nói trên, mang số hiệu MT Putri Sea, bị bốc cháy sau khi có tiếng nổ. Nguyên nhân gây cháy là do vụ nổ trong khoang động cơ của con tàu. 

 Khi lực lượng MMEA tiếp cận khu vực tàu MT Putri Sea gặp nạn, con tàu này đã bị chìm. Trên mặt biển có nhiều vết dầu loang. Hiện 6 thủy thủ Indonesia tuổi từ 28-39 đang bị mất tích. MMEA đang nỗ lực tìm kiếm các thủy thủ này. 
TTXVN/Báo Tin Tức
Chìm tàu ngoài khơi Libya, gần 100 người mất tích
Chìm tàu ngoài khơi Libya, gần 100 người mất tích

Con tàu chở 120 người đã bị chìm ở Gargaresh, ngoài khơi vùng ngoại ô phía Tây thủ đô Tripoli. Chỉ có 23 người được cứu, trong khi khoảng 97 người vẫn mất tích, trong đó có 15 phụ nữ và trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN