Tàu chiến Trung Quốc thăm các nước Vùng Vịnh

Lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua, các tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành chuyến hải trình đến thăm các quốc gia Arập ở Vùng Vịnh trong bối cảnh Bắc Kinh đã phát đi tín hiệu về mong muốn đóng một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.

Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, 3 tàu chiến Trung Quốc, trong đó có một tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, đã đến thủ đô Doha của Qatar vào ngày 22/1 sau chuyến thăm thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.


Hải quân Trung Quốc thường thực hiện các chuyến đi đến các nước trên thế giới và việc các tàu của Bắc Kinh tuần tra ngoài khơi bờ biển của Yemen và Somalia là một phần của các chiến dịch quốc tế chống hải tặc. Tuy nhiên, các chuyến thăm đến các nước Arập ở Vùng Vịnh, nơi mà cả Mỹ và Anh đều có căn cứ hải quân, là ít thấy hơn.


TTXVN/ Tin Tức
Hải quân Indonesia hốt hoảng với tên lửa Trung Quốc
Hải quân Indonesia hốt hoảng với tên lửa Trung Quốc

Trước sự chứng kiến của Tổng thống Indonesia, quả tên lửa chống hạm C-705 do Trung Quốc sản xuất đã không chịu rời bệ phóng dù đã ấn nút khai hỏa, nhưng 5 phút sau lại bất ngờ lao đi làm mọi người hốt hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN