Tàu chiến Mỹ tiến vào Vịnh Persique

Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay Harry Truman của nước này đã di chuyển đến vùng Vịnh Persique với nhiệm vụ trực chiến. Đi cùng tàu sân bay Harry Truman còn có hai tàu tuần dương được trang bị tên lửa, hai tàu khu trục hộ tống và 6.000 binh sĩ. Đợt trực chiến của nhóm tàu sân bay này sẽ kéo dài từ 8-9 tháng.

Tàu sân bay Harry Truman. Ảnh: Internet.


Theo Kênh truyền hình "Nước Nga 24", trong vùng Vịnh Persique hiện có một nhóm tàu chiến Mỹ do tàu sân bay Nimitz dẫn đầu cũng đang thực hiện sứ mệnh trực chiến. Máy bay trên tàu sân bay này được sử dụng vào việc hỗ trợ cho các lực lượng NATO tại Afgghanistan. Hiện chưa xác minh được mục đích thực sự của Mỹ trong đợt triển khai tăng cường nhóm tàu sân bay này.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Hội đồng liên quân Mỹ Martin Dempsey cùng ngày tuyên bố quân đội nước này đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tấn công hạn chế từ xa vào các căn cứ của quân đội Syria, trong đó có hệ thống phòng không và các sở chỉ huy.

Ông Dempsey nhấn mạnh: "Mục tiêu tiềm năng gồm các lực lượng phòng không, không quân, lục quân, các dàn phóng tên lửa, hải quân, cũng như các căn cứ quân sự hỗ trợ và các trung tâm chỉ huy. Các cuộc không kích từ xa và các cuộc tấn công bằng tên lửa có thể được sử dụng để triệt hạ hàng trăm mục tiêu theo đúng tiến trình mà chúng tôi đã lựa chọn".


TN (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Tướng Mỹ vạch 5 lựa chọn can thiệp quân sự Syria
Tướng Mỹ vạch 5 lựa chọn can thiệp quân sự Syria

Quân đội Mỹ đã sẵn sàng thực hiện một loạt các nhiệm vụ để giúp quân nổi dậy Syria, từ huấn luyện để thiết lập vùng cấm bay đến thực hiện các cuộc tấn công có giới hạn vào các mục tiêu quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN