Tất cả quay lưng lại với bà Hillary hay "thảm họa tự sướng"

Trang Cnet vừa đăng tải bức ảnh vô cùng kinh ngạc, đám đông đón chào ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton bằng cách đồng loạt quay lưng lại bà, lột tả chính xác "kỷ nguyên" mới của "chụp ảnh" là... "chụp chính mình".

Bức ảnh đáng suy ngẫm làm dậy sóng Twitter cuối tuần qua.

Cnet đăng bức ảnh cùng những lời châm biếm:

“Gửi người nổi tiếng thân mến,
Nếu chúng tôi muốn được nhìn thấy cùng với bạn, chúng tôi sẽ quay lưng lại bạn.
Đừng cảm thấy bị xúc phạm.
Đó chỉ vì sự nổi tiếng của bạn không làm chúng tôi thỏa mãn nữa.
Chúng tôi muốn mình gắn kết với sự nổi tiếng của bạn, vì thế chúng tôi mới có thể đăng tải bức ảnh đó lên mạng xã hội Twitter, Facebook và Snapchat.
Bằng cách đó, chúng tôi có được, đại loại là, “chút danh tiếng nhỏ nhoi” – có thể là sự nổi tiếng tối đa mà chúng tôi từng có được.
Xin hãy đổ lỗi lầm này cho các vì sao.”

Chỉ trong vòng 10 năm, xu hướng chụp ảnh đã hoàn toàn thay đổi.

Bức ảnh này được Trưởng nhóm thiết kế chiến dịch tranh cử "Hillary For America" của ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, Vitor Ng, chia sẻ lên Twitter ngày 25/9, với dòng chú thích ngắn ngủi: “2016 đó mọi người”. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia của chiến dịch tranh cử của bà Clinton – Barbara Kinney, chụp.

Khi bà Clinton đứng trên bục phát biểu và vẫy tay, chẳng có một ai trong đám đông phía trước quay mặt lại phía bà. Thay vì vậy, tất cả mọi người quay lưng lại và giơ điện thoại lên để lấy được hình ảnh của chính họ - có lẽ là tóc hay trán – vào khuôn hình.

Rõ ràng, với bức ảnh này, chúng ta nhìn thấy thực trạng ngày hôm nay: Chúng ta luôn muốn được chụp những bức ảnh với nhau, thay vì nhìn nhau và trò chuyện. Đôi khi, chúng ta tới một nơi nhưng chẳng hề sống và tận hưởng nơi đó, mà chỉ muốn được người khác nhìn thấy là đã tới chỗ đó.

Hạnh Nhân (Theo Cnet)
Không selfie được, ông Bush nhờ ngay Tổng thống Obama
Không selfie được, ông Bush nhờ ngay Tổng thống Obama

Trong đoạn video mới được phát tán, cựu Tổng thống Mỹ George W Bush đã phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của đương kim chủ nhân Nhà Trắng Barack Obama để chụp một bức ảnh tại một buổi lễ ở Washington DC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN