Tập trận hải quân lớn nhất thế giới ở Hawaii

Ngày 29/7, hải quân Nhật Bản đã diễn tập đổ bộ với hải quân Mỹ, Australia và Indonesia trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang tên "Vành đai Thái Bình Dương".

Các máy bay trực thăng đã thả đội trinh sát gồm các binh sĩ Nhật Bản xuống vùng biển ngoài khơi Hawaii. Sau khi được thả xuống, những binh sĩ này phải trèo lên các bè nổi bằng hơi để tiến hành trinh sát bờ biển trước khi các đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ, Australia và Indonesia ập vào bằng các phương tiện đổ bộ.

Tàu đổ bộ LCAC rời tàu USS Rushmore chuẩn bị đổ bộ vào bờ biện Vịnh Kaneohe, Hawaii. Ảnh: Able Seaman


Gần đây, Nhật Bản đã mua tàu đổ bộ và tăng cường huấn luyện để nâng cao năng lực phòng vệ trong trường hợp xảy ra xung đột trên các đảo. Hiện nước này đang có tranh chấp với Trung Quốc ở quần đảo trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư (Diaoyu).


TTXVN/ Tin tức
Nhật Bản tập trận đổ bộ tại Hawaii
Nhật Bản tập trận đổ bộ tại Hawaii

Nhật Bản đang diễn tập tấn công bờ biển với Mỹ trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN