Tập đoàn Siemens của Đức rút khỏi ngành công nghiệp hạt nhân

Người khổng lồ về công nghiệp và kỹ thuật, tập đoàn Siemens của Đức cho hay sẽ rút hoàn toàn khỏi ngành công nghiệp hạt nhân.


Tổng Giám đốc điều hành Siemens, ông Peter Loscher. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu ngày 18/9 trên báo Tấm gương (Der Spiegel) của Đức, Tổng Giám đốc điều hành Siemens, ông Peter Loscher, đã liên hệ quyết định của công ty với thảm họa ngày 11/3 tại nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima số 1 của Nhật Bản. Ông cho biết Siemens sẽ ngừng dự án liên doanh được hoạch định dài hạn với công ty Rosatom của Chính phủ Nga. Tuy nhiên, Siemens sẽ tiếp tục sản xuất các bộ phận của nhà máy điện như tua-bin hơi nước, vốn cũng có thể dùng trong các nhà máy điện truyền thống.

Cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản do động đất và sóng thần gây ra đã làm dấy lên những tranh cãi tại Đức về tương lai của năng lượng hạt nhân. Thảm họa kép ở Nhật đã khiến 20.000 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Q.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN