Tăng cường quan hệ Iran - Cuba

* Iran tố cáo Mỹ về vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân

Trong khuôn khổ chuyến công du nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Mỹ Latinh, ngày 12/1, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba. Đây là chặng dừng chân thứ ba của nhà lãnh đạo Iran, sau Vênêxuêla và Nicaragoa.

Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tại lễ đón ở La Habana ngày 12/1.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba kéo dài không đầy 24 giờ, ông Ahmadinejad đã có bài phát biểu tại Đại học La Habana. Tổng thống Ahmadinejad khẳng định sự có mặt của ông ở Hòn đảo Tự do là minh chứng về tình đoàn kết và mối quan hệ khăng khít giữa hai dân tộc cách mạng, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục sát cánh cùng với Cuba để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi lập lại một trật tự thế giới mới công bằng, bình đẳng và đoàn kết hơn. Ông cho rằng mọi dân tộc trên thế giới đều có quyền tự quyết định vận mệnh của mình, cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những âm mưu tấn công từ bên ngoài.

Tổng thống Ahmadinejad cũng đã chỉ trích sự cường quyền đang tồn tại trên thế giới, cũng như việc sử dụng vũ lực để tước đoạt tự do của các dân tộc. Theo ông, các nước yêu chuộng hòa bình cần phải luôn cảnh giác và đoàn kết để đối mặt với những âm mưu của chủ nghĩa đế quốc nhằm thống trị và tìm kiếm lợi ích ở mọi nơi trên thế giới. Trong thời gian ở thăm Cuba, Tổng thống Ahmadinejad đã có cuộc hội đàm kín với Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Đây là chuyến thăm Cuba thứ hai của Tổng thống Ahmadinejad sau lần đầu tiên vào năm 2006, khi ông tới La Habana tham dự Hội nghị cấp cao Phong trào các nước không liên kết. Ngoài mối quan hệ chính trị tốt đẹp trong nhiều năm qua, Cuba và Iran cũng chú trọng phát triển hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học và thương mại.

Chuyến thăm Cuba của Tổng thống Iran Ahmadinejad diễn ra chỉ vài tiếng sau vụ đánh bom xe tại Têhêran, khiến một nhà khoa học hạt nhân của nước này thiệt mạng. Nạn nhân Mostafa Ahmadi Roshan, 32 tuổi, là một chuyên gia hóa học và đang giữ cương vị phó giám đốc nhà máy làm giàu uranium Nantanz của Iran. Ông Roshan trước đó đang chuẩn bị tham dự lễ tưởng niệm một nhà nghiên cứu hạt nhân khác đã bị giết trong một vụ nổ tương tự 2 năm trước. Vụ sát hại ông Roshan là vụ tấn công thứ tư nhằm vào một thành viên của chương trình hạt nhân Iran chỉ trong vòng 2 năm qua.

Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi đã ngay lập tức tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia rằng, vụ sát hại nhà khoa học này sẽ không thể ngăn Iran đạt được những tiến bộ trong các hoạt động hạt nhân của mình. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Mohammad Khazaee kêu gọi Tổng thư ký Ban Ki-moon, Hội đồng Bảo an và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Abdulaziz al-Nasser ra tuyên bố lên án vụ ám sát này “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất”. Theo ông Khazaee, Iran có bằng chứng xác thực cho thấy, các phần tử nước ngoài đứng đằng sau vụ ám sát các chuyên gia hạt nhân Iran.

Cùng ngày, Mỹ đã bác bỏ cáo buộc nhúng tay vào vụ ám sát ông Roshan. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói, bà “bác bỏ thẳng thừng bất cứ sự liên quan nào của Mỹ tới bất cứ hành vi bạo lực nào tại Iran”. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Tommy Vietor cũng khẳng định, Oashingtơn không liên quan gì tới vụ này và lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực như vậy.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba) - Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN