Tân Tổng thống Hàn Quốc cử phái đoàn về THAAD và Triều Tiên đến Trung Quốc

Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cử một phái đoàn về THAAD và Triều Tiến đến Trung Quốc.

Xe chở hệ thống THAAD vào khu vực lắp đặt ở Seongju ngày 26/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/5, trong một thông báo của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố kế hoạch cử một phái đoàn đặc biệt tới Bắc Kinh để thảo luận về vấn đề Triều Tiên và việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc cũng gửi lời chúc mừng tới chiến thắng vang dội của ông Moon trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9/5 vừa qua. Ông Tập cũng giữ nguyên quan điểm của Bắc Kinh phản đối hệ thống THAAD được lắp đặt tại Hàn Quốc, cho rằng hệ thống này đe dọa tới an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Về phần mình, tân Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông nhận thức được quan ngại của nhà lãnh đạo Trung Quốc về hệ thống THAAD, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ có sự hiểu biết nhiều hơn về lập trường của mỗi nước liên quan đến việc lắp đặt THAAD.

TTXVN/Tin Tức
Ông Tập Cận Bình điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc
Ông Tập Cận Bình điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc

Ngày 11/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhất trí cải thiện các quan hệ song phương và phối hợp chặt chẽ trong vấn đề CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN