Tân Tổng thống Biden phản đối chia sẻ thông tin tình báo với ông Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng bày tỏ sự phản đối cho phép người tiền nhiệm Donald Trump tiếp cận các báo cáo mật trong bối cảnh phiên luận tội ông Trump dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn ông Donald Trump tiếp tục nhận tin tình báo. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, Tổng thống Biden ngày 5/2 cho biết với những “hành vi thất thường”, ông Trump không nên được nhận các báo cáo tình báo mật, một ưu tiên mà các cựu Tổng thống trước đây nhận được từ người tại nhiệm.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News rằng ông có lo ngại người tiền nhiệm Trump tiếp tục nhận được thông tin tình báo, Tổng thống Biden nói rõ ông không muốn điều đó xảy ra.

“Tôi nghĩ rằng không cần thiết để ông ấy tiếp tục nhận được báo cáo tin mật. Việc gửi cho ông ấy những thông tin đó có giá trị gì? Ông ấy có tác động như thế nào đến nó, thay vì có thể ông ấy lỡ lời và tiết lộ một điều gì thì sao”, nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Trước đó vào đầu tuần, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết vẫn đề cho phép ông Trump tiếp cận báo cáo tình báo “đang được xem xét”.

Một số nhà lập pháp đảng Dân chủ, và thậm chí là một vài cựu quan chức dưới thời Tổng thống Trump, cũng lên tiếng nghi ngại về đặc quyền cho phép ông Trump tiếp tục nhận báo cáo.

Trong một bài xã luận đăng trên tờ Washington Post tháng trước, bà Susan Gordon – người từng đảm nhiệm vị trí phó giám đốc của tình báo quốc gia dưới chính quyền Tổng thống Trump từ 2017 đến 2019 – hối thúc tân Tổng thống Biden tước quyền này của ông Trump.

“Bất kỳ cựu Tổng thống nào cũng là mục tiêu và mang trong mình nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, với cựu Tổng thống Trump, thậm chí ngay trước khi sự kiện bạo loạn ở trụ sở Quốc hội diễn ra, việc được tiếp cận với thông tin tình báo có thể bị tác động một cách bất thường  bởi những kẻ có ý đồ xấu”.

Trong thời gian nắm quyền trước đây, cựu Tổng thống Trump thường khiến các quan chức lo ngại về việc ông xử lý và sử dụng thông tin tình báo.

Tháng 5/2017, cựu Tổng thống Trump được cho là đã chia sẻ thông tin mật trong một cuộc họp với Ngoại trưởng Nga và Đại sứ Nga. Cựu lãnh đạo cũng từng công khai bày tỏ nghi vấn về các thông tin của tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 và tiến hành một cuộc tấn công mạng diện rộng vào cuối nhiệm kỳ của ông.

Bà Gordon cũng bày tỏ lo ngại về các hoạt động kinh doanh của ông Trump. Bài xã luận đề cập: “Ông Trump có nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến các thực thể nước ngoài. Nhiều mối quan hệ kinh doanh hiện giờ nằm trong tầm ngắm tình báo của các quốc gia khác”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Mỹ sẽ buộc Trung Quốc trả giá vì đe dọa ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Mỹ sẽ buộc Trung Quốc trả giá vì đe dọa ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Trao đổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những hành vi gây mất ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN