Tấn công Syria có thể kéo dài 90 ngày

Các thành viên chủ chốt của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 3/9 (theo giờ địa phương) đã nhất trí với dự thảo nghị quyết cho phép Mỹ hành động quân sự ở Syria, trong đó đưa ra giới hạn thời gian tối đa là 90 ngày và cấm sử dụng bộ binh trong chiến dịch này.ư


Thuyết phục Thượng viện


Theo dự thảo nghị quyết do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez và thượng nghị sĩ Bob Corker soạn thảo, cuộc tấn công quân sự ở Syria được kéo dài 60 ngày và có thể được gia hạn 30 ngày. 


Trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, dự kiến vào ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có những lời lẽ “thống thiết” nhằm thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ chiến dịch quân sự chống Syria: “Chúng ta đã phản đối nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời. Giờ chúng ta phải đứng lên và hành động”. Ông Kerry cũng cảnh báo rằng Iran và CHDCND Triều Tiên, những nước vốn bị chỉ trích vì chương trình hạt nhân, đang theo dõi sát sao động thái của Mỹ. Nếu Mỹ im lặng, uy tín của Mỹ sẽ bị suy giảm, các đồng minh của Mỹ như Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “lâm nguy”.


Lý lẽ của ông Kerry cũng được Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel lặp lại. Cả hai quan chức chóp bu này dự kiến sẽ xuất hiện trước quốc hội để thuyết phục những nghị sĩ còn hoài nghi về kế hoạch của Tổng thống Barack Obama.


Trong khi chính quyền của Tổng thống Obama dường như thuyết phục được Thượng viện, họ còn cần sự ủng hộ của Hạ viện - nơi phe Cộng hòa chiếm đa số và họ thường xuyên phản đối gần như bất kỳ điều gì ông Obama đưa ra. Tuy vậy, kế hoạch đánh Syria đã được những nghị sĩ chủ chốt ở Hạ viện ủng hộ, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner và lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi.

Nga đòi bằng chứng


Trong lúc người đồng cấp Mỹ rốt ráo chuẩn bị cho cuộc tấn công Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có thể ủng hộ một cuộc can thiệp quân sự như vậy nếu phương Tây đưa ra được bằng chứng thuyết phục chứng minh chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 1 (Nga) và hãng tin AP (Mỹ) tối 3/9 (giờ địa phương), khi được hỏi liệu Nga có đồng ý với một cuộc tấn công quân sự do Mỹ cầm đầu nếu việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học được chứng minh, ông Putin đáp: “Tôi không loại trừ khả năng đó”.


Tổng thống Nga Putin “không loại trừ” khả năng ủng hộ tấn công Syria nếu có bằng chứng xác thực cho thấy Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: Kremlin.ru

 

Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 3/9 của Reuters/Ipsos cho biết có 56% người dân Mỹ nói rằng Washington không nên can thiệp vào cuộc khủng hoảng Syria, so với chỉ có 19% ủng hộ một hành động quân sự.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng dùng vũ lực mà không được LHQ chấp nhận là hành động hiếu chiến. “Chỉ Hội đồng bảo an LHQ mới có thể cho phép dùng vũ lực chống lại một quốc gia. Bất kỳ cách nào khác cho phép dùng vũ lực chống lại một nước độc lập và có chủ quyền là không thể chấp nhận được”, ông nói. Theo nhà lãnh đạo Nga, bằng chứng cáo buộc chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học không thể dựa trên tin đồn, thông tin nghe lén hoặc những thông tin kiểu như thế.


Theo hãng tin Reuters, bình luận mới nhất của ông Putin thể hiện rằng Nga có ý muốn xây dựng trong mối quan hệ Nga - Mỹ, bất chấp việc Tổng thống Obama đã hủy cuộc họp thượng đỉnh song phương với người đứng đầu Kremlin ở Moscow.


Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn Channel 1, Tổng thống Putin tiết lộ Nga đã ngừng chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S - 300 cho Syria. Theo ông, Moscow đã chuyển cho Damascus “những bộ phận tách rời, nhưng tổng thể cuộc chuyển giao thì chưa hoàn tất”. Ông Putin cũng thừa nhận hệ thống S - 300 không phải là vũ khí hiện đại nhất của Nga, nhưng cũng không bác bỏ ý kiến cho rằng hệ thống này “tốt hơn một chút so với Patriot (của Mỹ)”.



Thùy Dương

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho phép tấn công Syria
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho phép tấn công Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Barack Obama sử dụng vũ lực chống Syria với lý do chính phủ nước này "sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN