Tấn công liều chết tại Nigeria, ít nhất 8 người thiệt mạng

Ngày 29/7, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào một trại dành cho những người vô gia cư tại bang Borno - miền Đông Bắc Nigeria vào tối 28/7.

Người bị thương trong vụ tấn công được điều trị tại bệnh viện ở Maiduguri, đông bắc Nigeria ngày 29/7. AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi dẫn nguồn tin sở tại cho hay 2 phụ nữ mang theo bom được cho là đã thực hiện vụ tấn công liều chết này. Ít nhất 14 người đã bị thương trong vụ tấn công. 

Ông Rawa Modu, người đứng đầu quận Dikwa của bang Borno cho biết, các đối tượng liều chết bị nghi ngờ đã xâm nhập vào trại tạm cư, sau đó kích nổ các vật liệu nổ tự chế mang theo, khiến 7 người thiệt mạng ngay lập tức và 1 người khác đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện.

Nhóm khủng bố Boko Haram được cho là có liên quan đến vụ đánh bom này. Boko Haram bị cáo buộc sát hại 200.000 người và khiến 2,3 triệu người Nigeria phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy vào năm 2009.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom liều chết đẫm máu tại Nigeria
Đánh bom liều chết đẫm máu tại Nigeria

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN