Tấn công liều chết tại Iraq, gần 50 người thương vong

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương khi các phiến quân sáng 24/9 tấn công một trạm kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Tikrit, cách thủ đô Baghdad của Iraq 150 km về phía Bắc, sau đó kích nổ bom xe ở lối vào thành phố này.

Đây là vụ tấn công đầu tiên kiểu này kể từ khi Tikrit được giải phóng khỏi tổ  chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng hồi tháng 4/2015.

Các nguồn tin an ninh cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5h giờ địa phương (tức 9h giờ Việt Nam). Một phiến quân đã bị tiêu diệt tại hiện trường sau khi đối tượng này bắn chết 4 sĩ quan cảnh sát.

Hai tay súng khác tiếp tục di chuyển khoảng 7 km tới ranh giới địa phận thành phố và kích nổ khối thuốc chở theo trên một chiếc xe ô tô tải nhỏ, làm 8 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công này, nhưng IS thường nhận là thủ phạm của nhiều vụ tương tự.

Sau vụ việc trên, cảnh sát đã thắt chặt an ninh tại thành phố Tikrit, nơi vốn đã triển khai một số biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất sau khi giải phóng khỏi IS. Các vụ tấn công trên xảy ra chỉ vài vài ngày sau khi quân đội Iraq giành lại thị trấn Shirqat, cách Tikrit 100km về phía Bắc, để mở đường tấn công ở thành phố Mosul.
TTXVN/Tin Tức
IS dùng vũ khí hóa học tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq
IS dùng vũ khí hóa học tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Ngày 21/9, giới chức Lầu Năm Góc thông báo tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã phóng một quả rocket mang đầu đạn hóa học vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN