Tấn công bằng dao ở khu tự trị Tân Cương, 8 người chết

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 kẻ tấn công bị cảnh sát bắn hạ, và 10 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao nhằm vào một đám đông ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc tối 14/2.

Thông báo ngắn trên website của chính quyền thành phố Hòa Điền ngày 15/2 nêu rõ vụ tấn công xảy ra tại huyện Pishan, đồng thời gọi những đối tượng tấn công là “phần tử nổi loạn”.

Cảnh sát đã ập tới hiện trường ngay sau vụ tấn công. Hiện tình hình đã trở lại bình thường. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc trên.

Khu tự trị Tân Cương là nơi thường xuyên xảy ra những vụ tấn công khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành. Tháng 8 năm ngoái, chính quyền khu tự trị Tân Cương đã ban hành luật chống khủng bố địa phương đầu tiên của Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Tấn công bằng dao nhằm vào học sinh tiểu học ở Trung Quốc
Tấn công bằng dao nhằm vào học sinh tiểu học ở Trung Quốc

Một vụ tấn công bằng dao làm nhiều trẻ em bị thương đã xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chiều 25/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN