Tân Chủ tịch EC nhậm chức

Ngày 1/11, tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã chính thức nhậm chức, đồng thời cam kết sẽ "bắt tay vào việc" trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với các thách thức về kinh tế và chính trị.

Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker


Trong một tuyến bố, ông Juncker nêu rõ: "Hiện là thời điểm xắn tay áo và bắt tay vào việc. Kể từ ngày hôm nay, tôi và nhóm của tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mang lại cho châu Âu một sự khởi đầu mới mà chúng tôi đã cam kết".

Nhiệm vụ đầu tiên của ông Juncker là khởi động kế hoạch đầu tư trị giá 300 tỷ euro (380 tỷ USD) trước Giáng sinh năm nay để thúc đẩy một nền kinh tế trì trệ với tỷ lệ thất nghiệp cao gần mức kỷ lục. Trong khi đó, phép thử đầu tiên đối với ông là việc lực lượng ly khai ở Ukraine có kế hoạch tổ chức bầu cử tại các khu vực do họ kiểm soát ở miền Đông vào ngày 2/11 bất chấp sự phản đối của Liên minh châu Âu (EU). Theo EU, các cuộc bầu cử này là phi pháp, hủy hoại các nỗ lực hòa bình mong manh và sẽ không được công nhận.


T.N(theo AFP)
EC giải tỏa nguy cơ bế tắc về ngân sách các nước Eurozone
EC giải tỏa nguy cơ bế tắc về ngân sách các nước Eurozone

EC thông báo không phát hiện vi phạm nghiêm trọng nào trong dự thảo ngân sách năm 2015 của các nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN