Tám cảnh sát Ápganixtan bị Taliban sát hại

Tám cảnh sát Ápganixtan đã bị các tay súng của Taliban bắn chết trong một vụ tập kích vào một trạm cảnh sát nhỏ lẻ tại tỉnh Farah, miền Đông nước này.

Theo nguồn tin từ chính quyền tỉnh Phata, vụ tấn công xảy ra vào tối 4/4 tại quận Khaki Safed nằm sát biên giới với Iran và toàn bộ 8 cảnh sát trong trạm đều thiệt mạng. Hiện các nhân viên điều tra đang trên đường tới hiện trường vụ tấn công. Taliban tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công kể trên, đồng thời khẳng định đã sát hại 12 cảnh sát.

Cảnh sát Ápganixtan thường xuyên là đối tượng tấn công của các nhóm phiến quân chống lại Chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai. Đầu tuần, sáu người, trong đó có 4 cảnh sát, bị đầu độc và bắn chết tại tỉnh Helman, giáp với tỉnh Phaha. Tại tỉnh Paktika, 9 cảnh sát cũng bị bắn chết khi đang ngủ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Nội vụ Ápganixtan ngày 5/4 cho biết trong các chiến dịch trên toàn quốc trong vòng 24 giờ qua, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 4 tay súng Taliban, bắn bị thương một tên và bắt giữ 28 người khác. Cơ quan an ninh cũng thu được nhiều súng, mìn và thuốc nổ.


TTXVN/ Tin Tức


Ápganixtan truy quét lực lượng nổi dậy Taliban
Ápganixtan truy quét lực lượng nổi dậy Taliban

Ngày 1/4, Bộ Nội vụ Ápganixtan cho biết trong một loạt chiến dịch quân sự tiến hành bởi các lực lượng nước này và liên quân do NATO đứng đầu trong 24 giờ qua, đã có 11 tay súng nổi dậy bị tiêu diệt và 13 đối tượng tình nghi khác bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN