Taliban nhận gây ra vụ đánh bom kép tại Pakistan

Nhóm Taliban tại Pakistan hôm nay thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom kép nhằm vào cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite ở hai thành phố Karachi và Rawalpindi ngày 21/11, lấy lý do là "để trừng phạt cộng đồng Shiite dính líu đến việc làm ô danh Nhà tiên tri".

Con số nạn nhân trong hai vụ đánh bom ở Karachi và Rawalpindi đã tăng lên 25 người chết và 62 người bị thương, trong đó riêng vụ đánh bom ở thành phố Karachi làm 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom tại thành phố Rawalpindi, Pakistan ngày 21/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại thành phố Rawalpindi, miền Bắc Pakistan, kẻ đánh bom liều chết đã trà trộn vào một đám rước của người Hồi giáo dòng Shiite rồi kích nổ quả bom giấu trong người làm ít nhất 23 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Một thủ lĩnh của cộng đồng Shiite tại Punjab chỉ trích cảnh sát đã không siết chặt hoạt động bảo vệ an ninh cho buổi lễ, tạo cơ hội cho kẻ đánh bom lọt vào đám rước.

Tuy nhiên, cảnh sát trưởng thành phố Azhar Hameed đã bác bỏ lời chỉ trích này và nói rằng phần tử khủng bố đã kích nổ khối thuốc nổ giấu trong người khi bị một cảnh sát chặn lại tại điểm kiểm tra an ninh.

Taliban thừa nhận đã cử một phần tử đánh bom liều chết được huấn luyện bài bản thực hiện vụ tấn công này. Lực lượng đặc trách tháo gỡ bom mìn còn cho biết kẻ đánh bom đã mang theo khoảng 5-6kg thuốc nổ giấu trong áo khoác. An ninh tại Rawalpindi đã được tăng cường sau vụ tấn công với việc chính quyền triển khai bổ sung cảnh sát đến tất cả các địa điểm tổ chức đám rước ở Rawalpindi ngay trong chiều tối 22/11.

Cùng ngày 22/11, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF) do NATO đứng đầu tuyên bố đã tiêu diệt ba thủ lĩnh cấp cao của Taliban tại tỉnh miền Đông Logar trong cuộc truy kích mới nhất của chiến dịch tăng cường nhằm vào nhóm phiến quân này.

Theo thông báo của NATO, ba đối tượng này gồm Abu Baker - thủ lĩnh số một của Taliban tại khu vực phía Tây tỉnh Logar, hai tên còn lại là Bashir và Zarqawi.

Đây là những đối tượng đã chỉ đạo nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan và liên quân, trong đó Baker trực tiếp tham gia hoạt động tuyển các tay súng nước ngoài, còn Bashir và Zarqawi dính líu đến các vụ tấn công chống chính quyền trong phạm vi tỉnh Logar.


TTXVN/Tin tức
Bom nổ trong đám rước tại Pakistan, 16 người chết
Bom nổ trong đám rước tại Pakistan, 16 người chết

Một vụ đánh bom liều chết tại một đám rước của người Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Rawalpindi, miền Bắc Pakistan, đêm 21/11 đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN