Taliban lại đánh bom liều chết tại Afghanistan

Lại xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan và Taliban đã nhận là tác giả vụ tấn công này.

Vụ đánh bom xảy ra sáng 23/11 tại thủ phủ Maidan Shahr của tỉnh Wardak ở miền Tây Afghanistan, ngay bên ngoài một căn cứ huấn luyện của lực lượng NATO, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 90 người bị thương.

Một người bị thương trong vụ tấn công của phiến quân Taliban được điều trị tại bệnh viện ở Farah, Afghanistan ngày 16/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo cảnh sát địa phương, kẻ tấn công liều chết đã kích nổ quả bom trên xe ô tô khi chiếc xe đỗ gần một tổ hợp văn phòng lực lượng an ninh Afghanistan và NATO tại Maidan Shahr, cách thủ đô Kabul 35km về phía Tây.

Vụ nổ làm ít nhất 2 người thiệt mạng bao gồm cả thủ phạm, và 90 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) cũng xác nhận có một số binh sĩ NATO bị thương trong vụ này.

Ngay sau đó, Taliban thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công nhằm trả đũa việc Chính phủ Afghanistan xử tử 4 thành viên của lực lượng này hôm 22/11 vừa qua.

Bốn phần tử Taliban nói trên nằm trong số 14 tù nhân bị chính quyền Kabul thi hành án tử hình trong tuần này, với các tội danh thực hiện tấn công khủng bố và lên kế hoạch các vụ đánh bom liều chết.

Trong khi đó, phía Taliban lại cho rằng nhưng người bị hành quyết trên là "tù nhân chiến tranh", yêu cầu Liên hợp quốc cũng như các tổ chức nhân quyền ngăn chặn việc thi hành án tử hình đối với họ.


TTXVN/Tin tức


Taliban đòi Ấn Độ trả thi thể kẻ khủng bố ở Mumbai
Taliban đòi Ấn Độ trả thi thể kẻ khủng bố ở Mumbai

Ngày 23/11, tờ “Wall Street Journal” dẫn nguồn tin Taliban cho biết, phong trào Hồi giáo cực đoan này đã hăm dọa trả thù Ấn Độ nếu nước này không trao trả thi thể Mohammed Ajmal Kasab, gã khủng bố người Pakistan mới bị Ấn Độ hành quyết vì đã tham gia vụ tấn công khủng bố làm 166 người chết tại Mumbai năm 2008.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN