Taliban hành quyết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan 'không tấc sắt trong tay'

Theo mạng CNN ngày 13/7, nhóm tay súng Hồi giáo Taliban đã bắn chết 22 lính đặc nhiệm Afghanistan trong tình trạng không vũ khí và xin đầu hàng.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tại Kandahar để chặn bước tiến của Taliban. Ảnh: CNN

Vụ việc diễn ra hôm 16/6 tại thị trấn Dawlat Abad thuộc tỉnh Faryab ở Aghanistan, giáp biên giới với Turmenistan. Phóng viên CNN có được một số đoạn video đã được kiểm chứng và tiếp xúc nhiều nhân chứng có mặt ở hiện trường.

Băng video chiếu cảnh thi thể các binh sĩ đặc nhiệm Afghanistan bị trưng trong khuôn viên một khu trợ ngoài trời. Hội Chữ thập đỏ (Red Cross) tại Aghanistan xác nhận có 22 lính đặc nhiệm đã bị các tay súng Taliban hành quyết.

Theo một nhân chứng ở Dawlat Abad, số binh sĩ này bị sát hại dã man. Họ tới thị trấn cùng với sự yểm trợ của một vài xe thiết giáp, nhưng đã cạn kiệt vũ khí, đạn dược sau hai giờ giao tranh với Taliban và không nhận được hỏa lực hỗ trợ đường không từ quân đội chính phủ.

“Những người lính đặc nhiệm bị Taliban bao vây. Các tay súng Taliban sau đó dẫn số này ra giữa phố và bắn chết”, nhân chứng cho biết. Theo người này, một số phần tử Taliban có thể đến từ nước ngoài, do số này sử dụng ngôn ngữ khác lạ khi trao đổi với nhau.

Một nhân chứng khác là chủ một sạp hàng tại chợ cho biết trước khi xảy ra thảm kịch, lực lượng đặc nhiệm không hề kháng cự, giao tranh, họ giơ tay lên đầu và đầu hàng, nhưng vẫn bị Taliban hành quyết.

Về phần mình, ba ngày sau khi xảy ra vụ giao tranh ở Dawlat Abad, Taliban cho công bố đoạn video chiếu cảnh phiến quân này chiếm được xe quân sự và vũ khí. Trong video, Taliban nói nhóm này đã bắt giữ nhiều lính đặc nhiệm được CIA (Mỹ) đào tạo, được cử đến Dawlat Abad để truy lùng Taliban. Số đặc nhiệm này sau đó bị tước vũ khí và còng tay.

Trao đổi với CNN, đại diện Taliban nói rằng các đoạn video chiếu cảnh lính đặc nhiệm bị sát hại mà hãng tin Mỹ có trong tay là “giả mạo”, đồng thời khẳng định vẫn đang giam giữ 24 lính đặc nhiệm bị bắt tại tỉnh Faryab, nhưng không cho biết thông tin cụ thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan lên tiếng phủ nhận việc Taliban đang giam giữ lính đặc nhiệm, nói rằng số này đã bị Taliban sát hại.

Ngày 13/7, người phát ngôn Taliban - Amir Khan Muttaqi tuyên bố lực lượng này không muốn giao tranh với các lực lượng chính phủ bên trong các thành phố của Afghanistan. Trước đó cùng ngày, người đứng đầu bộ phận giám sát của Taliban đối với quân chính phủ đầu hàng đã hối thúc người dân ở các thành phố của Afghanistan liên lạc với lực lượng này.

Đoạn tweet của ông Muttaqi viết: “Hiện nay, chiến sự từ vùng núi và sa mạc đã đến gần cửa ngõ của các thành phố, Mujahiddin (tên khác của Taliban) không muốn giao tranh bên trong các thành phố. Tốt hơn hết… là sử dụng mọi kênh có thể để liên hệ với… ủy ban hướng dẫn của chúng tôi”, bởi hành động này sẽ “bảo vệ các thành phố của họ khỏi nguy cơ bị hủy hoại”.

Chiến lược trên đã được Taliban sử dụng rất nhiều lần, đặc biệt là trong thời kỳ vươn lên vị trí quyền lực đầu tiên ở Afghanistan trong những năm 1990, là chia cắt các thị trấn và trung tâm quận/huyện, sau đó ép giới trưởng lão đàm phán đầu hàng

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Quân đội Afghanistan và lực lượng Taliban đều đẩy mạnh tấn công
Quân đội Afghanistan và lực lượng Taliban đều đẩy mạnh tấn công

Quân đội chính phủ Afghanistan trong những ngày qua thực hiện chiến dịch tấn công trên khắp cả nước, tiêu diệt hàng chục tay súng Taliban. Trong khi đó, lực lượng Taliban cũng triển khai tấn công vào các cơ sở cấp tỉnh sau khi chiếm được một loạt trung tâm cấp huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN