Taliban chặn xe thảm sát 16 hành khách

Các tay súng Taliban ngày 31/5 đã chặn các xe buýt và bắn chết 16 hành khách trên đường cao tốc thuộc địa phận tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan.

Lực lượng an ninh Afghanistan trong một trận giao đấu với phiến quân Taliban tại tỉnh Kunduz.

Theo các quan chức Afghanistan, các tay súng Taliban ngày 31/5 đã chặn các xe buýt và bắn chết 16 hành khách trên đường cao tốc thuộc địa phận tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này. Đây là vụ tấn công mới nhất tại Afghanistan kể từ khi Taliban chỉ định thủ lĩnh mới hồi tuần trước.

Người phát ngôn của tỉnh trưởng Kunduz, Sayed Mahmood Danish cho biết phiến quân Taliban đã bắn chết 16 hành khách và vẫn giữ hơn 30 người khác làm con tin. Trong khi đó, Chỉ huy cảnh sát tỉnh, Shir Aziz Kamwal cho biết Taliban đã sát hại 17 hành khách, thả một số người khác nhưng vẫn giữ nhiều con tin. Các xe buýt này đang chở khoảng 180 hành khách, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em từ thành phố Kunduz tới thủ đô Kabul.

Trước đó, ngày 25/5, Taliban tại Afghanistan đã thông báo chỉ định thủ lĩnh mới là Haibatullah Akhunzada sau khi thủ lĩnh của nhóm này Mullah Akhtar Mansour đã bị tiêu diệt trong vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ.


Theo Phái bộ của LHQ tại Afghanistan, trong 3 tháng đầu năm nay, các vụ bạo lực liên quan tới xung đột và các cuộc tấn công của Taliban đã làm khoảng 600 dân thường thiệt mạng và hơn 1.340 người bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Taliban ở Afghanistan chỉ định thủ lĩnh mới
Taliban ở Afghanistan chỉ định thủ lĩnh mới

Ngày 25/5, nhóm vũ trang Taliban ở Afghanistan xác nhận cựu thủ lĩnh Mullah Mansour của lực lượng này đã bị tiêu diệt trong vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN