Taliban cam kết tăng cường an ninh sau vụ tấn công thánh đường Hồi giáo

Chính quyền Taliban cam kết tăng cường an ninh tại các thánh đường Hồi giáo theo dòng Shi'ite, sau vụ tấn công đẫm máu khiến trên 100 người thương vong tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan ngày 15/10.

Chú thích ảnh
Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ tại Thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, Afghanistan. Ảnh: AA/TTXVN

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Kandahar cho biết các đơn vị an ninh sẽ được triển khai để bảo vệ các thánh đường Hồi giáo Shi'ite. Từ trước tới nay, các khu vực này thường do các lực lượng tình nguyện địa phương được cấp phép đặc biệt để mang theo vũ khí, bảo vệ.

Cam kết trên được đưa ra cùng ngày diễn ra lễ an táng các nạn nhân trong vụ đánh bom đẫm máu mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận là thủ phạm. Theo báo cáo mới nhất, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng trong vụ đánh bom và hiện nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. 

Tuần trước, một vụ tấn công tương tự cũng đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kunduz, cướp đi sinh mạng của 80 người.

Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi giữa tháng 8 vừa qua, các vụ tấn công vẫn tiếp tục xảy ra, làm lu mờ tuyên bố của Taliban về việc mang lại hòa bình cho Afghanistan sau khi nhiều thập kỷ chiến tranh.

Lan Phương (TTXVN)
IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở Kandahar, Afghanistan
IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết ở Kandahar, Afghanistan

Ngày 15/10, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết chiều cùng ngày nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan làm ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN