Tại sao cuộc họp về Triều Tiên ở Canada không có đại diện Trung Quốc?

Ngoại trưởng của 20 quốc gia dự kiến họp vào ngày 16/1 tại Vancouver (Canada) để bàn về biện pháp hạn chế tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên qua áp lực ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, Trung Quốc lại vắng mặt trong sự kiện này.

Hãng tin Reuters (Anh) cho rằng sự vắng mặt của Trung Quốc, đất nước vốn có ảnh hưởng đáng kể với Triều Tiên, trong cuộc họp tại Vancouver có thể bị coi là một khó khăn.

Cuộc họp được Canada và Mỹ đồng tổ chức diễn ra trong thời điểm xuất hiện tín hiệu giảm căng thẳng tạm thời trên Bán đảo Triều Tiên. Ngày 9/1, cuộc đàm phán chính thức cấp cao đầu tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ hơn 2 năm qua đã diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom. Cùng ngày 9/1, Triều Tiên đồng ý cử vận động viên tới dự Olympic Mùa Đông 2018 tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc.

Binh sĩ Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại con đường dẫn đến làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Mỹ và một số quốc gia khác cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải tìm phương hướng khác để mở rộng trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Các quốc gia tham dự cuộc họp tại Vancouver đều từng cử quân đội tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), khi đó Trung Quốc đứng về phía Triều Tiên.

Do vậy, khi nhắc đến cuộc họp này, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: “Tổ chức kiểu cuộc họp không có những đối tượng quan trọng với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên thực sự không hỗ trợ tìm ra giải pháp phù hợp cho vấn đề”.

Trong các quốc gia tham dự có Nhật Bản và Hàn Quốc, các đồng minh của Mỹ tại Đông Á. Trong khi đó, Nga cũng không tham dự cuộc họp này.

Ông Zhao Tong tại trung tâm Carnegie-Tsinghua ở Bắc Kinh nhận định rằng Mỹ không muốn Nga và Trung Quốc đề xuất tại cuộc họp là Washington và Seoul ngừng tập trận chung – sự kiện Triều Tiên luôn lên tiếng phản đối.

Về phần Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã vừa ca ngợi vừa chỉ trích các động thái của Trung Quốc với Triều Tiên.

Vào ngày 12/1, Nhà Trắng đánh giá cao thông tin rằng lượng nhập khẩu hàng hóa Triều Tiên của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp trong tháng 12/2017.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng từng cáo buộc Trung Quốc “gật đầu” với xuất khẩu dầu mỏ tới Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng động thái này đã ngăn chặn “giải pháp thân thiện” trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Phía Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ông Kim Jong-un nêu bí quyết để Triều Tiên không sợ bị trừng phạt trong 100 năm
Ông Kim Jong-un nêu bí quyết để Triều Tiên không sợ bị trừng phạt trong 100 năm

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/1 đã tiết lộ “bí quyết” để Bình Nhưỡng vượt qua mọi khó khăn phát sinh từ lệnh trừng phạt của nước ngoài, ngay cả khi chúng kéo dài cả một thế kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN