Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Pháp

Các nhân viên cứu hộ Pháp cho biết 8 người đã bị thương nặng tại miền Nam nước này ngày 17/8 sau khi một đoàn tàu tốc hành đâm vào một gốc cây thông to bị bật rễ do cơn giông lớn kèm theo mưa đá.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Skynews

Đơn vị điều hành đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) thông báo tại thời điểm xảy ra tai nạn ở gần thị trấn Lunel (cách thành phố Nimes khoảng 28 km về phía Tây Nam), đoàn tàu trên đang chở tổng cộng 219 hành khách và chạy theo tuyến Nimes – Montpelier với vận tốc lên tới 140km/h.

Ngay sau khi nhận được tin báo, giới chức Pháp đã khẩn trương điều động 80 nhân viên cứu hộ, cùng nhiều trực thăng, song việc tiếp cận hiện trường gặp khá nhiều khó khăn.

Theo một nhân chứng, vụ tai nạn đã gây ra một cảnh tượng kinh hoàng trong khi một số hành khách trên tàu còn lo ngại đây là hậu quả của một vụ tấn công khủng bố. Một trong số 8 người bị thương nghiêm trọng đã được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng, trong khi 5 người khác bị thương nhẹ hoặc bị sốc về mặt tinh thần.


Mặc dù xảy ra cú đâm trực diện với vận tốc lớn, nhưng đoàn tàu nói trên không bị trật bánh. Do vậy, giao thông đã được nối lại vào đêm cùng ngày trên một trong số các tuyến đường sắt chạy qua khu vực này.

TTXVN/Tin Tức
Thương vong vụ tai nạn tàu hỏa Italy tiếp tục tăng
Thương vong vụ tai nạn tàu hỏa Italy tiếp tục tăng

Đến đêm 12/7, số người chết trong vụ hai đoàn tàu hỏa chở khách đâm nhau tại khu vực rừng ôliu nằm giữa thị trấn Corato và Andria, vùng Puglia (miền Nam Italy), được xác định đã lên đến con số 27 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN