Tai nạn máy bay làm hơn 80 người thương vong

78 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương nặng khi một máy bay C-130 Hercules của quân đội Marốc gặp nạn. Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Marốc trong nhiều thập kỷ qua.

Hãng thông tấn nhà nước Marốc MAP cho biết, lúc 15 giờ ngày 26/7 (giờ VN), một chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules thuộc Lực lượng vũ trang hoàng gia nước này đã đâm vào sườn núi trong khi cố gắng hạ cánh xuống căn cứ không quân Guelmim, cách thủ đô Rabát hơn 600 km về phía nam. Chiếc máy bay này chở 60 binh sĩ, 12 dân thường cùng phi hành đoàn 9 người và đang trên hành trình Agadir - Laayoune - Dakhla ở Tây Sahara. Theo một thông báo của Lực lượng vũ trang hoàng gia Marốc, nguyên nhân gây tai nạn này là thời tiết xấu và sương mù dày đặc.

Trong một bức thư gửi thân nhân những người xấu số, quốc vương Marốc Mohammed VI, đồng thời là người đứng đầu quân đội, đã bày tỏ "cảm thông sâu sắc trước vụ tai nạn đau thương này". Quốc vương Mohammed VI cũng đã quyết định chi trả toàn bộ viện phí cũng như chi phí chôn cất cho các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

Bộ trưởng Thông tin Marốc Khaled Naciri cho biết, 3 người may mắn sống sót đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu và 42 xác nạn nhân cũng đã được tìm thấy trong khi công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN