Tái bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 ở Hồng Công

Ngày 21/12, nhà chức trách Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) đã cho tiêu hủy 17.000 con gà và quyết định nâng cảnh báo cúm gia cầm từ mức "báo động" lên mức "nghiêm trọng", sau khi xét nghiệm xác một con gà cho kết quả dương tính với chủng virút cúm gia cầm nguy hiểm H5N1.

Trong một bản tin phát vào sáng 21/12, Văn phòng Thông tin Hồng Công cho biết trong cuộc kiểm tra cúm gia cầm thường nhật ngày 20/12, cơ quan bảo vệ tự nhiên, nông nghiệp và nghề cá của đặc khu đã phát hiện xác gà chết nghi nhiễm virút cúm H5N1 tại chợ bán buôn gia cầm Cheung Sha Wan.

Sau khi mẫu kiểm tra cho kết quả dương tính, ngay trong đêm 20/12, người đứng đầu Cơ quan Y tế Hồng Công York Chow đã triệu tập Ủy ban chỉ đạo phòng chống cúm gia cầm, quyết định thực thi một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virút H5N1, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các biện pháp bao gồm công bố chợ Cheung Sha Wan là vùng nhiễm virút H5N1, đóng cửa chợ Cheung Sha Wan trong 21 ngày, tiêu hủy toàn bộ 17.000 con gia cầm ở chợ Cheung Sha Wan... Ông York Chow kêu gọi người dân cùng đồng tâm hiệp lực phòng chống cúm gia cầm, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường nghiêm ngặt, không tiếp xúc với chim hoang dã. Trong trường hợp phát hiện triệu chứng bị cúm, người bệnh phải lập tức tới gặp bác sĩ...

Hồng Công chính là nơi bùng phát đại dịch cúm H5N1 ở người đầu tiên trên thế giới hồi năm 1997, khiến 6 người tử vong. Chính quyền thành phố Hồng Công khi đó đã cho tiêu hủy hàng triệu gia cầm.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)- L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN