Syria tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq

Thủ lĩnh của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Vùng Cận đông (ISIS) và cấp phó của ông này đã bị tiêu diệt tại tỉnh Latakia, phía tây Syria ngày 3/10.

Thủ lĩnh phiến quân Abu Ayman al-IraqiShia. Ảnh: SANA.


Thủ lĩnh ISIS với biệt danh Abu Ayman al-Iraqi và cấp phó Abu Hamza al-Saudi đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng với quân đội của Tổng thống Assad tại khu vực trên, nguồn tin từ chính phủ Syria cho biết.

Trước đó, quân đội đã tiêu diệt khoảng 25 phiến quân tại tỉnh trên và buộc số còn lại lùi sâu vào khu vực đồi núi cố thủ.

Hãng tin Reuters cho biết lực lượng nổi dậy đã hối thúc các nhóm phiến quân tránh đối đầu với nhau trong khi các thanh sát viên vũ khí đang làm việc tại Syria nhằm tiêu hủy số vũ khí của nước này.

Gần đây, một số nhóm phiến quân đã quay súng vào nhau, cụ thể tại khu vực phía bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một thông cáo được đưa ra vào cuối ngày 2/10, 6 nhóm phiến quân đã kêu gọi 2 nhóm ISIS và Lữ đoàn Northern Storm “ngừng bắn ngay lập tức” và giải quyết bất đồng trước một tòa án Hồi giáo.


CT (Theo PressTV/SANA)
 

Syria kiểm soát khu vực chiến lược tại Aleppo
Syria kiểm soát khu vực chiến lược tại Aleppo

Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát một thị trấn chiến lược tại tỉnh phía bắc Aleppo ngày 3/10 sau cuộc chiến kéo dài nhiều tuần tấn công phiến quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN