Syria: Phiến quân giao nộp vũ khí theo thỏa thuận sơ tán tại vùng Qalamoun

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin các lực lượng phiến quân ngày 22/4 đã giao nộp vũ khí cho quân đội Syria tại vùng Qalamoun theo thỏa thuận sơ tán phiến quân tới miền Bắc Syria.

Trưng bày số vũ khí quân đội Chính phủ thu giữ được của phiến quân tại Douma ngày 18/4. THX/TTXVN

SANA cho biết nhóm Quân đội Hồi giáo (Islam Army) và các nhóm phiến quân khác đã giao nộp nhiều tên lửa TOW do Mỹ sản xuất và đạn pháo rocket dẫn đường, một số được sản xuất tại Canada. Theo SANA, trong số vũ khí phiến quân giao nộp còn có đạn RPG, súng máy điện và súng bắn tỉa STEYR, cùng với số lượng lớn đạn dược và đạn pháo.

Việc giao nộp vũ khí là một phần trong thỏa thuận mới đạt được về sơ tán phiến quân cùng gia đình ra khỏi các thị trấn thuộc khu vực đồi núi Đông Qalamoun tới các vùng do phiến quân kiểm soát tại miền Bắc Syria.

Sáng sớm 22/4, nhóm phiến quân và gia đình đầu tiên đã rời khỏi khu vực Ruhaibeh, Jairud và Nasriyeh sau khi giao nộp vũ khí, trong đó có 30 xe tăng. Nhóm phiến quân thứ 2 sẽ sơ tán tối cùng ngày, tiến trình này sẽ tiếp tục cho tới ngày 23/4. Theo báo cáo tại địa phương, tổng số người sơ tán khỏi Qalamoun ước tính khoảng 5.000-6.000 người.


Chính phủ Syria đang xúc tiến giành lại các khu vực quanh thủ đô Damascus thông qua thỏa thuận sơ tán với phiến quân cũng như chiến dịch quân sự nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía Nam thủ đô.

TTXVN/Báo Tin tức
Syria: Hàng trăm tay súng phiến quân giao nộp vũ khí
Syria: Hàng trăm tay súng phiến quân giao nộp vũ khí

Ngày 19/4, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, hàng trăm tay súng thuộc lực lượng nổi dậy ở thị trấn Dumayr, phía Đông Bắc thủ đô Damascus, đã giao nộp vũ khí và bắt đầu rời đi theo một thỏa thuận sơ tán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN