Syria nhất định không nghe lệnh Phương Tây

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad tuyên bố, Syria và các đồng minh sẽ bác bỏ mọi "mệnh lệnh" được đưa ra tại hội nghị hòa bình quốc tế, đặc biệt là yêu sách đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi.


Syria kiên quyết không để nước ngoài quyết định số phận Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: Internet


Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Ikhbariya tối 14/5, ông Muqdad khẳng định: "Syria sẽ không chấp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào và bè bạn của chúng tôi cũng sẽ không chấp thuận". Các đồng minh chủ chốt của Syria là Nga và Iran trước nay vẫn ủng hộ lập trường kiên định của Syria rằng khả năng ông Assad ra đi sẽ không phải vấn đề để đàm phán.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/5 kêu gọi phe đối lập Syria ủng hộ Nga và Mỹ trong nỗ lực tổ chức một hội nghị hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu tại Syria. Các hãng thông tấn Nga dẫn phát biểu của ông Lavrov tại thị trấn Kiruna của Thụy Điển nhấn mạnh: "Điều quan trọng là tất cả các bên tham gia phải bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến của Nga và Mỹ nhằm thực thi tuyên bố Geneva".

Tuần trước tại Moscow, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và ông Lavrov đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình mới nhằm phác thảo lộ trình chuyển giao chính trị tại Syria và chấm dứt tình trạng đổ máu kéo dài hơn hai năm qua tại quốc gia Trung Đông này.



TTXVN/Tin tức
TTK LHQ sắp tới Nga thảo luận về Syria
TTK LHQ sắp tới Nga thảo luận về Syria

Ngày 13/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 17/5 tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN