Syria: Một ngày liên tiếp xảy ra hai vụ đánh bom xe gây thương vong lớn

Kênh truyền hình quốc gia Syria đưa tin một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 23/5 tại khu dân cư al-Zahra'a ở thành phố Homs miền Trung nước này khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Truyền hình Syria phát cảnh hiện trường vụ nổ cho thấy rất đông người dân hoảng loạn trên các tuyến phố vương vãi gạch đá vỡ và các đống đổ nát, cùng với đó là cảnh tượng mặt tiền cũng như nhiều cửa hiệu ở tầng dưới của một tòa nhà bị phá hủy. Nhiều ô tô xung quanh cũng bị hư hại sau vụ việc này.

Theo thông báo, nhà chức trách đã đặt ra nghi vấn về chiếc xe được sử dụng trong vụ nổ này trước thời điểm đối tượng đánh bom liều chết điều khiển phương tiện tiến vào khu dân cư - nơi từng là mục tiêu của một số vụ đánh bom, do cư dân tại đây bày tỏ quan điểm ủng hộ Chính phủ Syria.
 
Vụ nổ trên xảy ra đúng 2 ngày sau khi quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Homs khi lực lượng chống đối rời khỏi "thành trì" cuối cùng tại quận al-Waer.

Giới chuyên gia nhận định vụ việc này dường như là "lời cảnh báo" của các nhóm cực đoan, rằng cho dù bị đánh bật khỏi Homs thì các tay súng vẫn có thể tiến hành các vụ đánh bom nhằm vào thành phố trọng yếu này của Syria.

Cùng ngày, truyền thông địa phương thông báo một vụ nổ bom xe khác gần điện thờ Sayeda Zeinab, lân cận một trạm kiểm soát trên tuyến đường dẫn tới sân bay Damascus.

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, trên chiếc xe có 2 người.

TTXVN/Tin Tức
Liên quân Mỹ không kích đoàn xe của quân đội Syria
Liên quân Mỹ không kích đoàn xe của quân đội Syria

Đài phát thanh Sham FM thân Chính phủ Syria đưa tin, liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu ngày 18/5 đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một đoàn xe quân sự ở miền Nam Syria, tại khu vực tam giác ở biên giới Syria-Jordan-Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN