Syria lại lỡ hạn chót tiêu hủy vũ khí hóa học

Ngày 5/2, Syria lại bỏ lỡ thêm một hạn chót quan trọng khác trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học khi những chất hóa học "ít nguy hiểm hơn" đã không thể được chuyển khỏi lãnh thổ nước này theo một thỏa thuận quốc tế.

Tàu chiến các nước phương Tây hộ tống vận chuyển lô hóa chất nguy hiểm đầu tiên rời Syria.


Trả lời câu hỏi về thời hạn chót ngày 5/2 cho việc chuyển số chất hóa học "loại 2" đã được thực hiện hay chưa, phát ngôn viên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Michael Luhan cho biết: "Không có lý do gì để bình luận. Tình hình là quá rõ ràng". 

Ngoài 700 tấn chất hóa học nguy hiểm nhất - vốn cần phải được đưa khỏi Syria trong ngày 31/12/2013, khoảng 500 tấn chất hóa học "loại hai" đáng ra cũng phải được chuyển khỏi quốc gia này trước ngày 5/2.


T.N

Hàng chục nhân viên LHQ đang bị giam giữ ở Syria
Hàng chục nhân viên LHQ đang bị giam giữ ở Syria

Bằng nhiều nỗ lực và biện pháp khác nhau, LHQ vừa giải thoát thêm được 2 người trong tổng số 23 nhân viên của mình hiện đang bị giam giữ tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN