Syria, Iraq đang đối mặt với âm mưu chống phá của nước ngoài

Ngày 14/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng cảnh báo về những âm mưu chống phá của nước ngoài mà nước này và quốc gia láng giềng Iraq phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của hai quốc gia Trung Đông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) trong cuộc gặp với Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Iraq Faleh Fayyad (trái) ở Damascus, Syria, ngày 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Hãng Thông tấn nhà nước Syria (SANA), Tổng thống al-Assad đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc gặp với Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Iraq Faleh Fayyad ở thủ đô Damascus. Tại cuộc gặp, ông nhấn mạnh rằng chỉ người dân tại đây mới có quyền quyết định số phận của khu vực bất kể thách thức to lớn như thế nào. Tổng thống al-Assad cũng nêu bật sự cần thiết phải thúc đẩy quan hệ giữa Syria và Iraq nhằm xóa sổ chủ nghĩa khủng bố và phục vụ những lợi ích chung.

Về phần mình, cố vấn Fayyad nhấn mạnh chiến thắng của Syria trước chủ nghĩa khủng bố cũng chính là chiến thắng của Iraq và bất kỳ thành tựu nào của Iraq trong công cuộc chống chủ nghĩa khủng bố cũng là thành tựu của Syria.

Trong thời gian gần đây, giới chức Syria và Iraq đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận về việc mở cửa khẩu biên giới giữa hai nước, cũng như những nỗ lực truy bắt các tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại đây.

Phương Oanh (TTXVN)
Đánh bom liên hoàn tại Raqqa, Syria
Đánh bom liên hoàn tại Raqqa, Syria

Ngày 9/4, hai vụ đánh bom liên hoàn đã xảy ra tại thành phố Raqqa, miền Bắc Syria, khiến 13 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN